HONG KONG (REUTERS) - Shannon Lee, con gái của tài tử võ thuật nổi tiếng thập niên 70 Lý Tiểu Long vừa thực hiện một chương trình tưởng niệm 40 năm ngày cha cô qua đời.
Rất nhiều người hâm mộ đã quy tụ về Hồng Kông, vùng đất mà một thuở đã từng là thuộc địa của Anh để tham dự buổi tưởng niệm đầy ý nghĩa này với một loạt những sinh hoạt nghệ thuật như triển lãm các hình ảnh quý giá về những hoạt động phim ảnh của tài tử Lý Tiểu Long, cũng như những hình vẽ trên tường sống động về ông.

Bà quả phụ Linda Lee Cadwell, vợ của cố tài tử Lý Tiểu Long, tham dự buổi tiệc giải thưởng Á Châu tại khách sạn The Grosvenor House, ngày 16 Tháng Tư, tại London, Anh. (Hình: Getty Images)
Những người yêu thích Lý Tiểu Long đã mong mỏi chính quyền của Hong Kong tổ chức thêm nhiều buổi tưởng niệm về người tài tử nổi tiếng này qua các bộ phim như “Enter The Dragon,” hay “Game Of Death.”
Người ta còn nhớ khi tài tử Lý Tiểu Long mất, năm ấy ông vừa tròn 32 tuổi, ông bị chứng sưng não, và khi ông qua đời lúc đó cô Shannon Lee chỉ mới 4 tuổi.
Cô Shannon Lee, hiện nay đang là chủ tịch của Hội Bruce Lee, và chức vụ này cô sẽ nắm giữ trong vòng 5 năm tới.
“Tôi không bao giờ quên sự mạnh mẽ của cha tôi, lực hấp dẫn, cuốn hút khán giả của ông, và tôi ôm ấp mãi mãi hình ảnh, kỷ niệm đẹp về cha trong tim tôi,” cô Shannon Lee nói với giới truyền thông như thế, trước giờ khai mạc buổi lễ ngày Thứ Bảy.
Tài tử Lý Tiểu Long được sinh ra tại Hoa Kỳ, nhưng ông lớn lên tại Hong Kong, cuốn phim đã đưa tên tuổi ông lên đến đỉnh cao danh vọng là “Enter The Dragon,” phim này được trình chiếu ngay sau khi ông mất 3 ngày, năm 1973.
Chính phủ Hồng Kông đã điên đảo với làn sóng người ái mộ Lý Tiểu Long khi họ không được chấp nhận dự án yêu cầu xây viện bảo tàng Lý Tiểu Long ngay tại tòa lâu đài cũ của vị tài tử này, tòa lâu đài nằm trong khu Kowloon.
Cuộc thương lượng đã thất bại năm 2011 về chuyện lấy lại tòa lâu đài cũ ấy của Lý Tiểu Long hiện đang là khách sạn tạm thời, giới hâm mộ đã chỉ trich chính phủ rằng họ tắc trách về vấn đề phải có nhiều những chứng tích kỷ niệm của một thành phố nổi tiếng khi nhắc đến tên tuổi của Lý Tiểu Long.
Cô Shannon Lee nói đây là lần đầu tiên hội của cô đã mượn được rất nhiều kỷ vật để cho cuộc triển lãm, trong đó có khoảng 600 món đồ được mang ra từ viện bảo tàng lớn nhất của Hồng Kông.
“Tôi thật sự choáng,” cô nói thêm, “Ðây là lần đầu tiên những viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới đã tiếp tay với chúng tôi để thực hiện cuộc triển lãm để đời này.”
Trưng bày trong cuộc triển lãm sẽ là tất cả những quần áo ông Lý Tiểu Long mặc khi đóng phim cũng như trong đời sống hằng ngày, những thước phim tư liệu 3-D ghi lại từng hành động của ông trong những lúc ông đóng phim như thế nào? bên cạnh đó là hình ảnh và dấu tích kỷ niệm của đời sống một tài tử võ thuật nổi tiếng ra sao?
Vị bộ trưởng tài chính của Hồng Kông cho biết đối với Lý Tiểu Long, trong vấn đề võ thuật ông đã sáng tạo một góc nhìn khác biệt về cả tâm lý cũng như kỹ thuật đánh võ, và mãi mãi những gì ông để lại được người đời yêu mến, theo đuổi.
Riêng tại Hoa Kỳ, năm 2012 tên tuổi của Lý Tiểu Long một lần nữa được Quốc Hội ghi nhận và vinh danh do những đóng góp tích cực của ông trong vấn đề văn hóa cũng như lịch sử của người Trung Hoa tại Hoa Kỳ như thế nào?
(Ð.T/Người Việt)