07-21-2013
|
#11
|
|
Banned
Join Date: Jul 2013
Posts: 50
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by thangtram
Đối với mình, tất cả đều có thể là dấu hiệu tốt cho VN, ngay trong bối cảnh bị TC ức hiếp từ lâu, trải dài theo lịch sử xâm lăng của giặc Hán! Biết đâu rằng, chê ta rồi lại lấy ta, với sự can thiệp/hậu thuẫn nào đó (chưa thể hiện rõ rệt lắm) của Hoa kỳ, hy vọng VN sẽ có cơ hội đi từng bước đến tự do dân chủ như Miến điện hiện nay. Nếu khách quan nhận định về quan hệ Nhật-Hoa kỳ hiện tại thì ắt hẳn Hoa kỳ-VN sẽ thay đổi 0 chóng thì chày! Đó chỉ là thời gian tính mà thôi, có lẽ trong vòng 10 năm nữa. Chúng ta hãy kiên tâm chờ một ngày tươi sáng hơn cho tất cả người dân VN. Lúc ấy thế hệ trẻ sau này tất sẽ có cơ hội và đem bầu nhiệt huyết để gầy dựng, kiến thiết đất nước VN thật sự tự do dân chủ và thanh bình. Lúc bấy giờ đảng CSVN cũng chỉ là một đảng trong chế độ đa đảng, dân chủ thôi, nếu họ còn tìm được một người ủng hộ, khả năng tham chính xem như vô hiệu hóa!
|
Sự suy nghĩ rất hài hòa và nhận định thư thái bình thản nhưng không thiếu chính xác. Khá đồng ý. Không phải là thằng chệt ...cứ ỷ lớn bắt nạt là mình phải gây chiến, phải bảo vệ, phải hy sinh thứ mà chưa chắc là của mình. Việt Nam sống cạnh thằng chệt, suốt chiều dài lịch sử, chưa bao giờ dễ dàng hết ....ngay cả lúc mình có chính quyền vững mạnh hơn nó, đánh bại nó te tua.... Mình không thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà quên đi cái hại lớn hăm he sau lưng...
|
|
|