Chuyến đi này hoàn toàn dân không được lợi ích vì, chỉ đám lảnh đạo dành ăn với nhau đang níu kéo thêm phe cánh, Mỷ là thằng điếm dể gì liếm nó được một xu vì không có lợi là nó không làm như Obama có bao giờ nói đến nhân quyền do đó Nguyễn Tấn Dũng đập nhân quyền thẳng tay còn quân sự thì có hy vọng vì mà bàn, kinh tế thì VN nhờ Mỷ để xuất cảng chớ Mỷ có lợi gì mà đề cập, chuyến đi này chủ yếu là nghe lời thằng tàu qua Mỷ chỉ làm theo lời chỉ dạy của Tập Cận Bình mà trả bài cho tàu nó hài lòng giống như con chốt thí qua Mỷ thí thân không xong thì tàu nó cho Trương Tấn Sang cùng đảng cộng sản xuống gặp bác Hồ.
|