Tôi nghĩ lúc nào csVN cũng "chơi chiêu" và sau đó là "dỡ trò",còn nhớ khi đàm phán với Mỹ và thế giới về tự do mậu dịch csVN trong thời gian đó đã không bắt giữ bất kỳ nhà đấu tranh nhân quyền nào hoặc là "tạm tha" để "mưu cầu việc lớn".Nhưng sau đó khi mọi chuyện đâu đã vào đó thì csVN lại ra tay đàn áp tiếng nói đòi tự do dân chủ tàn bạo hơn.Lần này cũng không khác vì thói gian dối mánh mung là ... đạo đức sống còn của chế độ CS và nhất là csVN,Người Mỹ còn thấy vào thấu tâm cang của csVN không lý gì người Việt trong cũng như ngoài nước không nhận ra "tim đen"của lũ người ban nước hại dân. Đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ tự do nhân quyền và bảo vệ chủ quyền lảnh thổ là bổn phận của mỗi người Việt Nam dầu trong hay ngoài nuớc,sẽ không có sự thây đổi nào nếu chúng ta tiếp tục làm ngơ để mặc cho csVN buông bán cả dân tộc cho ngoại bang và đàn áp những người yêu nước chống lại chúng!.
|