Cuộc tháo chạy trên thị trường tài chính Trung Quốc
Lo ngại về nền kinh tế suy giảm và chính phủ Trung Quốc không thực hiện kích thích kinh tế, giới đầu tư đang ồ ạt rút vốn khỏi các tài sản tài chính trên thị trường Trung Quốc.
Theo dữ liệu từ EPFR, các quỹ đã rút tiền khỏi TTCK Trung Quốc trong 16/18 tuần trở lại đây. Chỉ trong 5 ngày kết thúc vào ngày 5/6, họ đã rút ròng 834 triệu USD. Đây là đợt rút tiền mạnh nhất kể từ tháng 1/2008, khi khủng hoảng tài chính bùng nổ.
Tâm trạng u ám cũng bao trùm thị trường tiền tệ. Nhà đầu tư đặt cược nhiều hơn vào kịch bản đồng nhân dân tệ rớt giá, bất chấp nỗ lực giữ giá của NHTW Trung Quốc.
Kết quả là, tính đến hết ngày hôm qua (3/7), chỉ số Shanghai Composite đã giảm tổng cộng 12,1% so với đầu năm. Trước các dấu hiệu cho thấy NHTW của các nước lớn có thể chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ, nhà đầu tư đã rút vốn khỏi các thị trường mới nổi trên toàn thế giới trong một vài tuần gần đây. Và, ở châu Á, Trung Quốc là nước bị rút vốn nhiều nhất trong bối cảnh khó khăn ngày càng chồng chất.
Ở Hồng Kông - nơi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận với nền kinh tế lớn nhất châu Á, chỉ số Hang Seng China Enterprises index theo dõi các công ty Trung Quốc niêm yết trên TTCK Hồng Kông thậm chí còn lao dốc mạnh hơn chỉ số Shanghai Composite. Chỉ số này đã giảm 22% trong 6 tháng đầu năm.
Nhiều nhà đầu tư đổ lỗi cho bộ máy lãnh đạo mới của Trung Quốc, cho rằng họ thất bại trong việc đối phó với tình trạng tăng trưởng suy giảm. Mặc dù các quan chức Trung Quốc đã hành động để xoa dịu tình trạng khan hiếm tiền mặt trên thị trường liên ngân hàng, phải đến mùa thu này cuộc họp quan trọng tiếp theo mới diễn ra. Do đó, nhà đầu tư vẫn không thể xác định rõ ràng chính sách kinh tế đang đi theo hướng nào.
Hơn nữa, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã phát đi tín hiệu Bắc Kinh đang lưỡng lự không muốn thay đổi chính sách tài khóa và tiền tệ mặc dù cam kết đẩy nhanh những thay đổi nhằm tạo ra tăng trưởng bền vững.
Đồng nhân dân tệ cũng là một mối lo ngại khác của giới phân tích. NHTW Trung Quốc (PBOC) tiếp tục giữ đồng nội tệ ở mức khá ổn định và họ không sẵn sàng để mặc cho đồng tiền này yếu đi bất chấp kinh tế suy giảm. PBOC đưa ra tỷ lệ tham chiếu hàng ngày và biên độ dao động chỉ là 1%. Nhà đầu tư vẫn ồ ạt bán tháo và đồng nhân dân tệ đã ngừng sau khi chạm mốc cao kỷ lục vào tháng trước. Theo Wee-Khoon Chong, chuyên gia đến từ Société Génerale, không có ai tự tin vào triển vọng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.
Tồi tệ hơn, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chính nhà đầu tư Trung Quốc cũng đang rút vốn khỏi thị trường. Các cổ đông lớn đang rút dần vốn khỏi các công ty. Trong tháng 5, giới đầu tư đã bán ra khối lượng kỷ lục. Kết quả là, các cổ phiếu giao dịch trên TTCK Thượng Hải chỉ có chỉ số EPS ở mức 10 lần.
Tú anh
Trithuctre
Last edited by tonycarter; 07-04-2013 at 10:33.
|