Sáng 2-7 (giờ địa phương), văn phòng tổng thống ra thông cáo bác bỏ tối hậu thư của quân đội. Thông cáo nêu Tổng thống Mohamed Morsi vẫn đảm đương nhiệm vụ bảo đảm hòa giải dân tộc và hòa bình xã hội.
Hôm trước đó, tướng tham mưu trưởng Abdel Fattah al-Sisi đã lên truyền hình tuyên bố trong vòng 48 giờ, các nhà chính trị phải đáp ứng yêu cầu của nhân dân bởi đất nước không còn thời gian để chờ đợi nữa. Ông nhấn mạnh quân đội đã có lộ trình riêng đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng nếu các nhà chính trị không hành động. Ông khẳng định tuyên bố nêu trên nhằm thúc đẩy các nhà chính trị thương lượng chứ không phải tuyên bố đảo chính.
Reuters đưa tin sau khi quân đội ban bố tối hậu thư, hàng chục ngàn người đã xuống đường tuần hành trên cả nước. Tại thủ đô Cairo, những người chống đối tổng thống biểu tình tại quảng trường Tahrir đã hò reo khi nhìn thấy năm máy bay trực thăng treo cờ Ai Cập bay một vòng trên quảng trường (ảnh).
Tổ chức Anh em Hồi giáo (ủng hộ tổng thống) thông báo đang nghiên cứu tuyên bố của quân đội. Trước đó, tổ chức này tuyên bố muốn thành lập các đội tự vệ. Trong ngày 2-7, phe ủng hộ tổng thống đã bị giáng một đòn trí mạng khi Bộ trưởng Ngoại giao Mohammed Kamel Amr tuyên bố từ chức, trở thành bộ trưởng thứ năm từ chức trong hai ngày qua. Tướng Sami Annan cũng tuyên bố từ chức khỏi Hội đồng tư vấn.
Nhà Trắng ra thông cáo cho biết Tổng thống Obama đã điện đàm chia sẻ lo lắng với Tổng thống Mohamed Morsi và kêu gọi các bên ở Ai Cập kiềm chế. Ông ghi nhận ông Mohamed Morsi là tổng thống được bầu cử dân chủ và đề nghị chính phủ Ai Cập phải lắng nghe thêm ý kiến nhân dân.
Người phát ngôn LHQ tuyên bố bày tỏ lo lắng trước tình hình Ai Cập và nhận định: Ổn định và an ninh ở Ai Cập là yếu tố chủ yếu bảo đảm ổn định và an ninh khu vực. Người phát ngôn lên án bạo lực trong biểu tình làm 16 người chết và tình trạng phụ nữ tham gia biểu tình bị cưỡng bức tình dục. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết đã triển khai 440.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh trong biểu tình.
H.Duy- PLVN