Có tới 4 "nước" khác (TQ+taiwan, Brunei, Phi, Malaysia) ngoài VN đều đòi chủ quyền HS và TS, và nước nào cũng có bằng chứng "không thể chối cãi được" từ mấy ngàn, mấy trăm năm nay để biện minh. Bởi vậy, nói là HS và TS "luôn luôn" là của mình cũng không có gì là chắc cú hết. Giải quyết sao đây?
Đừng quên là lịch sử Cambodge lúc nào họ cũng cho là vùng từ Bình Thuận trở hết xuống Cà Mau/Phú Quốc là đất của họ vài trăm năm trước và các vua Việt dùng "mưu" chiếm. Chủ tịch Khmer đỏ Pol Pot đã có 1 thời "cáp duồn" ở vùng biên giới Việt-Miên, và lúc nào cũng ..."đăm đăm dõi mắt nhìn Saigon rực lửa..."...
Chắc cần phải uýnh nhau 1 trận quá... Được làm vua ...chứ sao bây giờ...Hehehe........ Còn cách khác sao?
|