KIÊN GIANG (NV) - Chiều ngày 25 tháng 6 vừa qua, bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang tuần tiễu tại khu vực mũi Bãi Ðất đã chận bắt được một chiếc tàu đánh cá chở xấp xỉ 400 kg thuốc nổ TNT.

Thuốc nổ TNT từ Cambodia tuồn vào Việt Nam. (Hình: báo Tiền Phong)
Người đứng đầu một đội chống tội phạm miền Nam tại tỉnh Kiên Giang nói, đây là vụ chuyên chở vũ khí lậu với số lượng lớn nhất trong vùng từ trước đến nay. (Mũi Bãi Ðất thuộc xã Thổ Châu, huyện đảo Phú Quốc.)
Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của lực lượng kiểm soát cho biết, người lái tàu là ông Bùi Hải Nam 51 tuổi, dân cư xã Gành Dầu, Phú Quốc. Phúc trình này nói rằng chiếc tàu cá của ông Nam không mang bảng số, chạy từ phía Cambodia về phía lãnh thổ Việt Nam.
Bộ Ðội Biên Phòng Việt Nam đã tìm thấy 16 bao đựng đầy một loại chất rắn có màu nâu đậm. Loại chất rắn này được xác định là chất nổ TNT.
Phúc trình của cuộc điều tra còn cho biết, ông Bùi Hải Nam thú nhận đã được một người đàn ông cư dân đảo Thổ Châu thuê lái tàu sang Cambodia mua 400 kg chất nổ. Ông Nam còn cho biết, được trả công 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đôla.
Ông Nam còn khai từng sinh sống ở Cambodia hơn 30 năm qua, quen biết rộng rãi, đặc biệt là những người mua bán vũ khí, thuốc nổ. Ông Nam cho hay, đã mua được số thuốc nổ khổng lồ nói trên tại cảng Công Pông Xom, thuộc lãnh địa Cambodia.
Cũng theo báo Tiền Phong, hồi giữa tháng 4 năm rồi, Bộ Ðội Biên Phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã khám phá một đường dây vận chuyển thuốc nổ từ Lào về Việt Nam. Trong vụ này, Bộ Ðội Biên Phòng tỉnh Quảng Bình bắt một nhóm 9 người “gùi” thuốc nổ trên lưng, vượt đường mòn vùng biên giới để vào Việt Nam. Số thuốc nổ tịch thu được trong vụ này khá lớn, lên tới 371 kg.
Tuy nhiên, so với vụ này thì vụ vận chuyển 400 kg thuốc nổ ở huyện đảo Phú Quốc mới được coi là “phá kỷ lục.”
(PL)