View Single Post
Default Ấn Độ phát triển 'lá chắn tên lửa' phạm vi 5.000km ‘chặn’ Trung Quốc
Old 06-17-2013   #1
Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 138,880
Thanks: 9
Thanked 6,561 Times in 5,507 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 174
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Hệ thống phòng thủ tên lửa mới mà Ấn Độ đang phát triển có những bước tiến lớn về khả năng đánh chặn tên lửa đối phương được bắn từ khoảng cách lên đến 5.000 km, thậm chí có thể giải quyết các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Khả năng đánh chặn này đang được Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển như một phần của lá chắn tên lửa đạn đạo (BMD), giai đoạn đầu có thể triển khai ở Delhi.
Avinash Chander, người đứng đầu DRDO cho biết giai đoạn đầu tiên trong chương trình BMD đã được hoàn thành.
Theo đó, lá chắn BMD có thể hạ tên lửa đối phương được bắn vào từ phạm vi lên đến 2.000 km.
Tiếp sau đó, DRDO đang tăng cường khả năng của BMD giai đoạn II để đối phó với các tên lửa tầm xa trong phạm vi lên tới 5.000 km.

Khả năng đánh chặn tên lửa của đối phương được bắn từ khoảng cách 5.000km đang được DRDO phát triển như một phần lá chắn tên lửa đạn đạo (BMD) (Ảnh minh họa).

"Chúng tôi đã lên kế hoạch sớm để thực hiện các thử nghiệm đầu tiên của giai đoạn II, theo đó chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng lá chắn có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo bắn đi từ phạm vi 5.000 km" Chander cho biết thêm.
Ông cũng thừa nhận có thể bao gồm các tên lửa phóng từ Trung Quốc khi được hỏi về vấn đề này.
Trong giai đoạn II của chương trình, các thành phần của lá chắn tên lửa bao gồm tên lửa đánh chặn và radar sẽ được trang bị mới và tầm được mở rộng.
"Các tên lửa giai đoạn II sẽ hoàn toàn khác với giai đoạn I. Lần này, tên lửa cần bay xa hơn và ngăn chặn các mục tiêu xa hơn", Chander cho biết.
Khi được hỏi thành phố nào sẽ là nơi đầu tiên được bảo vệ bởi lá chắn tên lửa, ông nói: " Nơi đầu tiên được lựa chọn tất nhiên là thủ đô New Delhi, vì đây là trái tim của đất nước".
Chander cho biết DRDO đang có kế hoạch về một loạt thử nghiệm tên lửa mới tại Andamans để thực hiện bắn thử của hệ thống BMD tầm xa. Tuy nhiên, điều này sẽ cần được nhiều ban ngành thông qua. DRDO đã đề nghị Bộ Môi trường cho phép việc thiết lập cơ sở tại đây.
Việc có một trường bắn tại Andamans là rất quan trọng vì cần phải có khoảng cách đủ lớn giữa hai trạm đơn vị tên lửa để có thể bắn tên lửa từ Balasore và ngăn chặn nó ở Andaman và Nicobar.
SH
Romano_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	M_Id_393920_Missile-fcdfc.jpg
Views:	17
Size:	71.5 KB
ID:	483178  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11911 seconds with 11 queries