Bộ  trưởng các Vấn đềTình báo và Chiến lược của Israel – ông Yuval Steinitz  hôm thứ Hai (20/5) cho biết, vấn đề nguy cấp nhất đe dọa đến an ninh  của Israel là một nhà nước Iran có sở hữu hạt nhân.
Ông  Steinitz đưa ra bình luận trên trong một bài phát biểu tại một hội nghị  an ninh quốc tế có tên gọi C5I, được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ kiến  thức và các ý tưởng về phát triển khả năng phòng thủ hiện đại. 
|  | 
| Chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa lớn nhất của Israel
 | 
“Các  sự kiện và tình hình ở Syria, Sinai, và Dải Gaza không thể thế chỗ vấn  đề nguy cấp của một nước Iran có hạt nhân”, ông Steinitz khẳng định.
Chương trình hạt nhân của Iran đang làm thay đổi tình hình của nhà nước Israel, Trung Đông và toàn thế giới, bộ trưởng nhấn mạnh thêm.
Ông cũng nói thêm rằng, nền công nghiệp hạt nhân của Iran đang phát triển mạnh mẽ hơn và nó đang gây mối họa lớn hơn cả Triều Tiên hay Pakistan.
“Ngành công nghiệp hạt nhân của Iran  không chỉ được phát triển để sản xuất một vài trái bom mà nhiên liệu  hạt nhân có thể phân loại của họ có thể sản xuất ra hàng chục thậm chí  hàng trăm quả bom hạt nhân. Nhà máy Natanz có khoảng 12.000 máy li tầm  và tương lai có thể đạt tới con số 54.000. Iran có thể làm giàu đủ uranium để sản xuất khoảng 20-30 quả bom nguyên tử mỗi năm”,ông nhấn mạnh.
Trong  khi, hồi tháng 4 vừa qua, một cựu giám đốc tình báo của Israel – Amos  Yadlin cho biết, Iran đã vượt qua “lằn ranh đỏ” hạt nhân, thì một tuần  sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại nói rằng, Iran chưa đạt  tới “lằn ranh đỏ”.
Israel  và Iran từ lâu đã coi nhau là kẻ thù “không đội trời chung”, Israel  thường xuyên lên án chương trình hạt nhân của Iran, cho rằng nó đe dọa  đến an ninh của nhà nước Do Thái, trong khi, Iran luôn khẳng định chương  trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình là sản xuất điện năng.
               	
                             	Đan Khanh - (Theo Xinhua)