TAND TP.Hà Nội ngày 9-10/5 xét xử sơ  thẩm 15 bị  cáo, trong đó có bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1982, trú tại  khu 3, xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cùng đồng bọn về tội  “giết người”, “hủy hoại tài sản”…
 Cuộc “tử chiến” trên đường cao tốc
 Theo cáo trạng, Nguyễn Bích Thủy (SN  1978, ở tổ 31, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm cố chiếc xe ô  tô Honda Civic BKS 30L-9049 cho Bạch Thành Phong - chồng của Nguyễn  Phương Thảo (SN 1981, trú tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) vay tiền. Còn  Nguyễn Minh Tuấn (SN 1976, hiện cư trú tại CHLB Đức), anh trai của  Nguyễn Anh Tú (SN 1981, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, em rể  Nguyễn Bích Thủy), nợ Phong 500 triệu đồng. Nhiều lần Phong đến đòi tiền  Thủy và yêu cầu Tú trả nợ thay cho Tuấn không được.
 
   	  |  
  	| Các bị cáo trước vành móng ngựa |  
  
 Khoảng 22h ngày 01/3/2010, Phong cùng  đồng bọn tên Tuấn, Quậy (chưa xác định lai lịch) đến quán Karaoke X6  đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội tìm  Nguyễn Bích Thủy đòi tiền, do không gặp được Thủy, nhóm của Phong đã xô  xát với Nguyễn Quang Đông (anh họ của Thủy, làm quản lý quán X6).
 Tại đây, hai bên đánh nhau làm vỡ cửa  kính, Đông gọi điện thông báo cho Tú và Thủy biết đồng thời huy động bạn  bè đến đánh Phong. Sau khi điện thoại thách đố nhóm của Đông hẹn nhóm  của Phong ra đầu đường Láng – Hòa Lạc “tử chiến”, nhóm của Đông gồm Trần  Cường Thủy, Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Huy Trường, Nguyễn Quang Hinh,  Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Xuân Ngà, Lã Phong Lâm, Nguyễn Mạnh Hoàn (SN  1981), Nguyễn Ngọc Tú, Lê Sỹ Phương… chuẩn bị đem theo 2 túi đựng hung  khí tập trung ở quán X6. Sau đó phân chia hung khí cho đồng bọn và chuẩn  bị nhiều xe ô tô đi đến điểm hẹn.
 Cả bọn đi đến đầu đường Láng – Hòa Lạc  thì phát hiện xe ô tô của Phong đi ngược chiều. Đông thông báo cho đồng  bọn đuổi theo, Phong điều khiển xe chạy theo đường Láng –Hòa Lạc, đồng  bọn của Phong ngồi trong xe dùng súng bắn về phía xe ô tô của nhóm Đông  đang đuổi theo làm 2 xe trúng đạn.  Nhóm của Đông cũng dùng súng mở cửa  nóc xe tô tô chĩa súng bắn nhiều phát về hướng xe của Phong, xe ô tô của  Phong bị trúng đạn vỡ kính sau làm Tuấn ngồi trong xe (chưa rõ lai  lịch) bị thương, đạn găm trúng vai trái.
 Đến đoạn Km 24+200 đường Láng – Hòa Lạc,  nhóm của Đông điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào phía sau xe ô tô của  Phong, mất lái xe ô tô lao xuống ta luy đường, Phong và Quậy xuống xe bỏ  chạy.
 Khi Đông và đồng bọn đi đến chiếu thẳng  đèn pha vào xe của Phong rồi cả bọn dùng dao, kiếm, súng đâm và bắn vào  trong xe ô tô. Rất may trong xe còn có Tuấn nhưng không bị bọn chúng  phát hiện ra. Sau khi “xử tử” chiếc Hon da Civic, bọn chúng bỏ đi, vì  thế mà Tuấn thoát chết, sau đó cũng trốn thoát được cùng Phong và Quậy.
 
“Giang hồ” sa lưới
 Sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Quang Đông  và đồng phạm đã lần lượt bị bắt từ tháng 3/2010 đến tháng 8/2011. Tại  phiên tòa, các bị cáo cúi đầu nhận tội. HĐXX cho rằng hậu quả của vụ án  chưa có người chết là ngoài ý muốn của Nguyễn Quang Đông và đồng phạm;  ngoài ra, còn gây mất trật tự trị an xã hội.
 Những hành vi trên của các bị cáo Nguyễn  Quang Đông, Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Huy Trường, Trần Cường Thủy, Nguyễn  Quang Hinh, Nguyễn Văn Dũng phạm các tội “giết người” và “hủy hoại tài  sản”, được quy định tại Khoản 1 Điều 93 và Điều 143 BLHS. Các bị cáo  Nguyễn Xuân Ngà, Lã Phong Lâm, Nguyễn Mạnh Hoàn, Lê Sỹ Phương, Nguyễn  Ngọc Tú, Nguyễn Bích Thủy phạm tội gây rối trật tự công cộng, tội và  hình phạt được quy định tại Điều 245 BLHS.
 Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Chung, Nguyễn  Anh Tú, Hoàng Thị Bích Ngọc phạm tội không tố giác tội phạm và che giấu  tội phạm, tội và hình phạt được quy định tại Điều 314, 313 BLHS.
 Tòa sẽ tuyên án đối với các bị cáo vào chiều 14/5/2013.
  
Vũ Hùng