|  05-07-2013 | #1 | 
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			Một quan chức Liên Hợp Quốc hôm qua (6/5) tuyên bố, họ có bằng chứng chứng tỏ phe nổi dậy Syria  đă dùng vũ khí hóa học. Đây sẽ là một tiết lộ chấn động trong bối cảnh  phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang ra sức cáo buộc quân của Tổng thống Bashar  al-Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân và đang định dùng  cái cớ này để can thiệp vào cuộc nội chiến ở đất nước Trung Đông.
|  |  |  Liên Hợp Quốc cho rằng, chính phe nổi dậy mới là lực lượng sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến ở đất nước Syria.
 | 
 Phát  biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên đài truyền h́nh  Italia - Thụy Sỹ, bà Carla Del Ponte – một thành viên trong ủy ban của  Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm điều tra những cáo buộc vi phạm nhân  quyền ở Syria, cho biết, có một số bằng chứng cho thấy phe nổi dậy đă sử  dụng vũ khí hóa học.
"Theo  những bằng chứng mà chúng tôi thu thập được, phe nổi dậy đă dùng đến vũ  khí hóa học. Đó là chất sarin”, vị quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc  cho biết. 
Bà  Del Ponte cho biết thêm, bằng chứng mà ủy ban của Liên Hợp Quốc có được  là từ những lời kể của các nạn nhân, bác sĩ cũng như của các bệnh viện  chiến trường ở những nước láng giềng xung quanh. Nữ quan chức Liên Hợp  Quốc không cung cấp thông tin cụ thể về việc phe nổi dậy đă sử dụng khí  độc sarin ở đâu và khi nào.
Tuy  nhiên, bà Del Ponte – một cựu chưởng lư Thụy Sỹ và hiện đang là công tố  viên của Ṭa án H́nh sự Quốc tế, nói thêm rằng, cuộc điều tra về những  cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Syria “c̣n lâu mới có kết luận cuối cùng”.
“Chúng  tôi cần phải củng cố, điều tra sâu hơn nữa đồng thời xác minh và chứng  thực những bằng chứng mới. Tuy nhiên, theo những ǵ mà chúng tôi điều  tra được đến thời điểm này th́ chính các phần tử đối lập với chính quyền  Syria mới là lực lượng sử dụng khí độc sarin”, bà Del Ponte đă nhấn mạnh như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn.
Sarin  là một loại khí cực kỳ độc hại đối với hệ thần kinh trung ương. Nó gây  co giật rồi đến tử vong cho các nạn nhân hít phải thứ khí độc này. Sarin  thường được dùng trong các cuộc chiến tranh hóa học. Chất độc Sarin lần  đầu tiên được dùng cho mục tiêu quân sự là trong cuộc chiến tranh  Iran–Iraq những năm 1980. Cuộc tấn công bằng khí độc sarin đáng sợ và  được nhiều người biết đến nhất cho đến nay là do các thành viên của nhóm  Aum Shinrikyo gây ra trên tàu điện ngầm Tokyo. Khi đó, đă có 13 người chết và hàng chục người bị thương.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bắt đầu thành lập Ủy ban Quốc tế Độc lập về nước Cộng ḥa Ả-rập Syria  để điều tra về những cáo buộc vi phạm nhân quyền trong nước này từ hồi  tháng 8 năm 2011. Bà Carla Del Ponte được bổ nhiệm làm Cao ủy của ủy ban  trên vào tháng 9 năm ngoái.
Mỹ nghi ngờ bằng chứng của Liên Hợp Quốc?
Phản  ứng trước bằng chứng chấn động mà Liên Hợp Quốc vừa đưa ra, các quan  chức Mỹ hôm qua đă bày tỏ sự “hoài nghi sâu sắc” về thông tin phe nổi  dậy sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống lại quân đội trung  thành với Tổng thống Assad.
Phát  ngôn viên Nhà Trắng – ông Jay Carney hôm qua phát biểu: “Chúng tôi cho  rằng, khả năng cao là bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hóa học nào đều là  do chính quyền của ông Assad gây ra. Và đó vẫn là lập trường của chúng  tôi.
Trong thời gian qua, chính phủ của Tổng thống Assad và phe nổi dậy thường xuyên đổ lỗi cho nhau đă sử dụng vũ khí hóa học.
Tháng trước, Nhà Trắng vừa tuyên bố, t́nh báo của họ dưới sự giúp đỡ của phe nổi dậy Syria đă thu thập được những bằng chứng chứng tỏ chính quyền của ông Assad sử dụng vũ khí hóa học ở quy mô nhỏ. 
Cả  ông Carney và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell hôm qua  đều lên tiếng cho biết, Mỹ vẫn tin rằng, lực lượng trung thành với chính  quyền Tổng thống Assad đứng đằng sau các vụ tấn công bằng vũ khí hóa  học.
“Bất kỳ vụ sử dụng vũ khí hóa học nào ở đất nước Syria  đều có nhiều khả năng là do quân của ông Assad gây ra”, ông Ventrell đă  nói như vậy tại một cuộc họp báo. Trong khi đó, một quan chức cấp cao  khác của Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm, họ “không có thông tin ǵ” cho thấy  phe nổi dậy “hoặc có khả năng hoặc có ư định sử dụng hay đă sử dụng loại  vũ khí đó”.
Cuộc nội chiến ở Syria  chứng kiến mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe cường quốc, một bên là phương  Tây do Mỹ dẫn đầu và bên kia là Nga, Trung Quốc. Trong vấn đề vũ khí  hóa học, hai phe này cũng có quan điểm đối lập với nhau.
Khi  Mỹ tuyên bố có bằng chứng chứng tỏ chính quyền của ông Assad sử dụng vũ  khí hóa học th́ các quan chức Nga cũng ngay lập tức lên tiếng phản đối.  Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói, chính quyền Syria không thể sử  dụng vũ khí hóa học bởi đó là một “cuộc tự sát chính trị” đối với họ.
Theo lời nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, chính quyền Syria  đang chuyển kho vũ khí hóa học của họ từ nhiều địa điểm khác nhau về  hai khu vực “để đảm bảo nó được bảo vệ một cách nghiêm ngặt”.
Moscow cũng lên tiếng cảnh báo, phương Tây không được vin vào cái cớ vũ khí hóa học để can thiệp quân sự vào t́nh h́nh Syria.
Cũng  giống như Nga, lần này khi Liên Hợp Quốc đưa ra thông tin về việc phe  nổi dậy Syria sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ cũng đă “nhảy dựng đứng” lên để  phủ nhận và khăng khăng cho rằng, chỉ có khả năng là quân của ông Assad  sử dụng đến thứ vũ khí hủy diệt đó. Rơ ràng, Nga và Mỹ vẫn đứng trên  hai chiến tuyến đối lập trong cuộc chiến ở đất nước Syria.
 Kiệt Linh - (tổng hợp) | 
	|   |  |