|  04-23-2013 | #1 | 
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			Theo đó,  tình huống giả định đưa ra là một thành viên đội lặn cứu hộ bị tụt áp  cần phải cấp cứu khẩn cấp sau khi thực hiện chuyến lặn biển nhiều giờ.
 Ngay  lập tức, đội cứu hộ ý tế trên tàu đưa thành viên này vào buồng điều áp  bằng băngca. Sau khi thực hiện các thao tác y tế và hỗ trợ của thiết bị  trên tàu, thành viên đội lặn đã hồi phục
 
 
 |  |  | Sáng  22/4, trên tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS 52), hải quân hai nước Việt  Nam và Hoa Kỳ đã có các hoạt động trao đổi về cứu hộ y tế trên tàu giành  cho thợ lặn biển | 
 Buổi  trao đổi chung về cứu hộ và y tế đã diễn ra trên tàu cứu hộ USNS Salvor  (T-ARS 52) với sự hướng dẫn về lý thuyết lẫn thực hành của sỹ quan chỉ  huy đội cứu hộ y tế NDCS Phanthavong.
 
 |  |  | Buổi trao đổi bắt đầu nằng hoạt động chia sẻ kinh nghiệm bên trong cabin tàu | 
 
 |  |  | Và tiếp tục bằng tình huống giả định bên ngoài | 
 
 |  |  | Tình huống là một thành viên đội lặn bị tụt áp sau khi kết thúc đợt lặn cứu hộ biển | 
 
 |  |  | Ngay lập tức, nạn nhân được sơ cứu và đưa vào buồng điều áp | 
 
 |  |  | Phía bên ngoài, các nhân viên y tế sử dụng các thiết bị cấp cứu để đưa nạn nhân về trạng thái bình thường | 
 
 |  |  | Kết thúc thời gian điều trị, nạn nhân đã hồi phục với sức khỏe bình thường | 
 Phát biểu tại buổi tập huấn, chỉ huy  đội cứu hộ y tế NDCS Phanthavong trên tàu USNS Salvor chia sẻ: “Hải  quân Nhân dân Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và  các hoạt động rất tốt. Hầu hết họ đã được huấn luyện qua các hoạt động  cứu hộ này và họ thực hiện thường xuyên chứ không chỉ trong buổi trao  đổi lần này”.
 Thượng  tá Nguyễn Trọng Tuyến, sỹ quan Bộ Tư lệnh Vùng C, Hải quân Việt Nam cho  biết : “Buổi tập huấn rất tốt, hải quân 2 nước đã có buổi trao đổi,  chia sẻ những kinh nghiệm rất thiết thực trong công tác cứu hộ y tế,  nhất là đối với các đội lặn”.
 
 | 
	|   |  |