04-22-2013
|
#1
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
Bài b́nh luận do Hăng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm 20/4 viết, kẻ hưởng lợi nhất trong căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay là Mỹ.
KCNA cho rằng không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên kéo dài phù hợp với yêu cầu trong chính sách mở rộng của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh CHDCND Triều Tiên là nước chịu thiệt hại lớn nhất.
 | | B́nh Nhưỡng chỉ trích Mỹ là nguyên nhân gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên - Ảnh: KCNA |
'Mỹ coi trọng chính sách châu Á – Thái B́nh Dương nhưng lại không mong muốn t́nh h́nh trên bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt', trích đoạn b́nh luận của KCNA.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phù hợp với trọng tâm chiến lược mang tính quyết tâm của Mỹ trong thế kỷ 21 ở khu vực châu Á – Thái B́nh Dương.
Do đó, dễ dàng nhận thấy việc tạo ra những căng thẳng hơn nữa trên bán đảo Triều Tiên là mong muốn của Mỹ và họ chính là kẻ có lợi nhất trong chuyện này.
Mỹ luôn t́m cách tạo cho thế giới hiểu rằng B́nh Nhưỡng đang muốn gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nhằm thông qua đó đạt được những lợi ích như đoàn kết nội bộ hay lợi ích về mặt chính trị là hoàn toàn sai lầm.
Sự thật người dân CHDCND Triều Tiên mới là người chịu thiệt hại lớn nhất khi bán đảo Triều Tiên có biến cố.
Mỹ lấy cớ vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên để tăng cường quân sự bằng cách đưa lượng lớn thiết bị vũ khí tân tiến vào khu vực châu Á- Thái B́nh Dương.
Không khó để nhận thấy rằng, bán đảo Triều Tiên là yếu tố then chốt trong việc Mỹ thúc đẩy chiến lược chi phối châu Á-Thái B́nh Dương.
Bài b́nh luận nói thêm, chính sách ngoại giao chủ yếu của Mỹ trong thế kỷ 21 này là chính sách châu Á, trong đó bán đảo Triều Tiên là một điểm nóng, khi không kiểm soát được bán đảo Triều Tiên th́ cũng không thể nói chắc chắn Mỹ có lợi ích tuyệt đối ở khu vực Đông Bắc Á, cũng không đảm bảo được duy tŕ trật tự quốc tế mới mà trong đó vai tṛ của Mỹ là chủ đạo.
Do đó, Mỹ gấp rút can thiệp vào khu vực này để thực hiện chiến lược xưng bá thế giới trong thế kỷ mới và rơ ràng căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên là mong muốn của Mỹ.
Cuối bài b́nh luận, KCNA viết với giọng điệu cứng rắn: "Khi một siêu cường hạt nhân nào tấn công hạt nhân Triều Tiên th́ Triều Tiên cũng sẽ đáp trả bằng hạt nhân. Các cuộc đáp trả lẫn nhau bằng quân sự sẽ dễ dàng dẫn tới một cuộc chiến tranh thật, khi đó Mỹ chắc sẽ không thể mỉm cười được nữa".
|
|
|