Việc  cắt đường dây nóng đã được một quan chức quân đội Triều Tiên thông báo  cho người đồng cấp Hàn Quốc ít lâu trước khi đường dây này bị hủy.
    	|  | 
  	| Người lãnh đạo của Triều Tiên | 
  
 “Trong bối cảnh mà một cuộc chiến tranh  có thể nổ ra bất cứ lúc nào, việc giữ thông tin liên lạc quân sự giữa  Triều Tiên - Hàn Quốc là không cần thiết. Kể từ lúc này, các liên lạc  quân sự giữa 2 miền sẽ bị cắt” – hãng tin chính thức của Triều Tiên KCNA  dẫn lời quan chức quân sự nước này thông báo.
 Vài tuần trước, Triều Tiên cũng đã cắt  đường dây nóng Chữ thập Đỏ, vốn được sử dụng cho việc liên lạc giữa 2  chính phủ khi 2 bên không có quan hệ ngoại giao.
 Việc Bình Nhưỡng chính thức cắt đường  dây nóng quân sự giữa 2 nước cũng sẽ ảnh hưởng tới các hoạt động của cụm  công nghiệp Kaesong do Seoul cấp vốn tại Triều Tiên vì đường dây nóng  này được sử dụng để quản lý hoạt động ra vào của con người và các phương  tiện tại tổ hợp này.
 Tổ hợp Kaesong, được thành lập năm 2004,  được xem là một biểu tượng của hợp tác liên Triều. Bộ thống nhất Hàn  Quốc ngay sau đó đã thúc giục Triều Tiên rút lại hành động của mình vì  quyết định này không có lợi cho “hoạt động bình thường” của tổ hợp có  đến hơn 50.000 người Triều Tiên đang làm việc trong các nhà máy của Hàn  Quốc.
 Quyết định cắt đường dây nóng quân sự  được Triều Tiên đưa ra trùng với thời điểm công bố việc các lãnh đạo cấp  cao của nước này sẽ họp trong vài ngày tới để thảo luận về một “vấn đề  quan trọng” cũng như tạo ra “bước ngoặt mạnh mẽ”.
  
Thanh Tâm (Theo báo nước ngoài)
 		.