Đề  xuất này được đưa ra chỉ một ngày sau khi một cơn mưa thiên thạch kinh  hoàng tấn công Chelyabinsk thuộc Vùng Ural của Nga, làm khoảng 1200  người bị thương và phá hỏng nhiều nhà cửa.
“Loài  người phải sáng tạo ra một hệ thống để nhận diện và vô hiệu hóa các vật  thể có thể gây hại cho Trái đất”, quan chức trên viết trên trang  Twitter của ḿnh.
Ông  Rogozin cho biết, ông sẽ đệ tŕnh đề xuất làm thế nào để đối phó với  những tai họa tương tự trong tương lai của ḿnh lên Thủ tướng Dmitry  Medvedev vào sáng mai (18/2). Nhiều  chuyên gia địa phương cũng tán thành việc thiết lập một hệ thống giám  sát và cảnh báo những mối đe dọa từ không gian chung.
Ông  Vitaly Davydov, Phó Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang – Roscosmos nói  với truyền thông địa phương rằng, pḥng thủ không gian chiến lược nên  được “ưu tiên” trong chính sách của Nga. Ông kêu gọi triển khai một  chương tŕnh liên bang đặc biệt nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ không  gian.
Sự  tàn phá do trận mưa thiên thạch kinh hoàng xảy ra hôm 15/2 tại Urals  ước tính lên tới 30 triệu USD, Thị trưởng thành phố Mikhail Yurevich nói  với phóng viên, đồng thời thêm rằng thiệt hại có thể c̣n gia tăng.
Theo  dự liệu của NASA, đường kính của thiên thạch này lên tới khoảng 15 mét  và nó bay qua bầu khí quyển với vận tốc 64.000 km/giờ. Khi đi qua khí  quyển, thiên thạch này tạo ra một sóng năng lượng tương đương khoảng 300  kiloton chất TNT, hay khoảng 20 quả bom hạt nhân được thả xuống thành  phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Phần lớn năng lượng này đă được giải tỏa trong bầu khí quyển.
Trước  đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Tập đoàn không gian và tên lửa Nga –  Energia từng cam kết sẽ phát triển một loại tên lửa không gian có khả  năng phá hủy các hành tinh nhỏ đe dọa Trái Đất.
Nhiều  chuyên gia địa phương cũng tán thành việc thiết lập một hệ thống giám  sát và cảnh báo những mối đe dọa từ không gian chung.
Ông  Vitaly Davydov, Phó Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang – Roscosmos nói  với truyền thông địa phương rằng, pḥng thủ không gian chiến lược nên  được “ưu tiên” trong chính sách của Nga. Ông kêu gọi triển khai một  chương tŕnh liên bang đặc biệt nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ không  gian.
Sự  tàn phá do trận mưa thiên thạch kinh hoàng xảy ra hôm 15/2 tại Urals  ước tính lên tới 30 triệu USD, Thị trưởng thành phố Mikhail Yurevich nói  với phóng viên, đồng thời thêm rằng thiệt hại có thể c̣n gia tăng.
Theo  dự liệu của NASA, đường kính của thiên thạch này lên tới khoảng 15 mét  và nó bay qua bầu khí quyển với vận tốc 64.000 km/giờ. Khi đi qua khí  quyển, thiên thạch này tạo ra một sóng năng lượng tương đương khoảng 300  kiloton chất TNT, hay khoảng 20 quả bom hạt nhân được thả xuống thành  phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Phần lớn năng lượng này đă được giải tỏa trong bầu khí quyển.
Trước  đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Tập đoàn không gian và tên lửa Nga –  Energia từng cam kết sẽ phát triển một loại tên lửa không gian có khả  năng phá hủy các hành tinh nhỏ đe dọa Trái Đất.
               	
                             	Đan Khanh - (theo Xinhua)