View Single Post
Default Ảnh “siêu“ khó đỡ: Đố biết người Việt “khoái“ gì? (8)
Old 11-24-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,477
Thanks: 11
Thanked 14,071 Times in 11,234 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Kienthuc.net.vn - Người Việt ăn được tất cả những thứ gì biết ngọ nguậy. Những món ăn làm từ các loài sâu bọ là minh chứng cho điều này. Thanh Bình (tổng hợp)


Bọ xít khi sống hôi khủng khiếp, nhưng khi được chế biến thì trở thành món ăn rất hấp dẫn. Đây là đặc sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc.


Bọ cạp thì được người dân Tây Nam Bộ ví như một loài tôm trên cạn.


Ve sầu là món khoái khẩu của dân Nghệ An.


Nhộng ong có thể... nhai sống hoặc chiên ròn, được người Nam Bộ ưa chuộng.


Thịt, trứng và tinh dầu cà cuống đều được coi là cao lương mỹ vị trong văn hóa ẩm thực Bắc Bộ.


Từ một kẻ phá hoại cây trồng, bọ rầy đã biến thành đặc sản của đất An Giang.


Đã đến Mường Lát (Thanh Hóa) thì phải ăn sâu măng!


"Dế mèn phiêu lưu ký" là món khoái khẩu ở cả ba miền.


Châu chấu cũng vậy.


Những con rươi trông cứ như... giun, nhưng lại là đặc sản Hà Nội.


Sâu đuông được coi là sản vật bậc nhất của vùng đất Nam Bộ.


Nhộng tằm là món ăn quen thuộc của người Việt.
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images1068767_ca_cuong.jpg
Views:	12
Size:	17.0 KB
ID:	426845  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08539 seconds with 11 queries