Quote:
Originally Posted by lc_yeu_quy
@nghichngomvua
Có vài điều khác biệt giữa bảo hiểm xe và bảo hiểm y tế.
1. Bảo hiểm y tế mắc hơn nhiều. Có thể hơn gấp 4 lần.
2. Bảo hiểm xe không bắt buộc phải mua nếu không lái xe. Nghĩa là không phải đóng suốt đời.
Còn nữa, ai nói bình thường? Nó tăng mỗi năm, có chửi thầm nó không?
À nè vote cho Obama chỉ dựa trên y tế thôi hả? Tôi tưởng jobs và debt là quan trọng nhất chứ. Có jobs thì có tiền và có bảo hiểm. Debt nhiều quá chính phủ lấy tiền đâu mà care.
|
Cái vụ bảo hiểm này cũng được bà con phân tích đọc đã quá. Cám ơn!
Cám ơn!
Chổ tui ở cái vụ medecaid dành cho người nghèo có con dưới 21 tuổi và ba cái vụ SSI mà thôi. Còn xoàng xoàng kiếm cơm hãng xưởng nhỏ thì ráng mà không...bệnh.
Còn cái vụ có jobs là có bảo hiểm thì hỏi mấy người làm nail, làm tóc, chợ, nhà hàng, garare sửa xe v.v... có bảo hiểm không??? Do đó luật là cần như vậy buộc mấy ông chủ nhỏ phải mua bảo hiểm cho nhân viên. Còn mấy chổ bự bự nhu Walmart có một thời né tránh bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên làm part-time thì lấy gì mà có cái vụ bảo hiểm sức khỏe.
Ở đây tui muốn nói thành phần lao động phổ thông hưởng lương căn bản mà thôi!!!! Chuyện bỏ phiếu là quyền tự do mỗi người...
Còn tập đoàn Bác Sĩ ư?? Họ lúc nào cũng dành quyền lợi về mình, thử hỏi có ông bà Bác sĩ, Dược sĩ nào nghèo không?? Còn đám nhà giàu họ sợ chết hơn ai hết nên vụ bảo hiểm với họ là chuyện nhỏ.