(TNO) Ủy ban châu Âu (EC) đầu tháng này đă phát động một chiến dịch mới chống đồ chơi giả vốn phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc và chúng có thể gây hại đối với trẻ em.
Chiến dịch này đă tung ra một đoạn video, trong đó mô tả cảnh một robot khuyên người mua hàng hăy chờ đợi cho đến khi các mặt hàng đồ chơi được đóng dấu chứng nhận CE, tức tuân thủ đúng tiêu chuẩn an toàn của Liên minh châu Âu (EU).
Những lời khuyên khác bao gồm: không bao giờ đưa các bộ phận đồ chơi có thể tháo rời cho trẻ em dưới ba tuổi và đọc mọi cảnh báo đi kèm với đồ chơi, theo AFP.
EC cho biết hơn một nửa số lượng hàng hóa nguy hiểm bán ở EU được sản xuất tại Trung Quốc.
Ủy viên Công nghiệp châu Âu Antonio Tajani phát biểu: “Chúng đến từ mọi lĩnh vực: đồ chơi, máy móc và vải dệt”.
Những loại đồ chơi giả có thể chứa lượng kim loại nặng nguy hiểm và các chất độc khác.

Các mặt hàng giả bị nhà chức trách Mỹ tịch thu được mang ra trưng bày - Ảnh: Reuters |
Vào cuối tháng 7, EC cũng công bố một báo cáo cho thấy gần 1/3 số lượng hàng hóa giả bị các cơ quan hải quan ở châu Âu phát hiện có xuất xứ từ Trung Quốc, theo tờ
Financial Times.
Các mặt hàng Trung Quốc cũng là mục tiêu của một chiến dịch tẩy chay được người Mỹ gốc Philippines phát động nhằm phản đối hành động của phía Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền ở băi cạn Scarborough tại biển Đông.
Theo tờ
Philippine Daily Inquirer, trong cuộc biểu t́nh trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Eric Lachica, đại diện của một tổ chức người Mỹ gốc Philippines, nhận xét: “Nếu một triệu trong số bốn triệu người gốc Philippines ở Mỹ không mua hàng Trung Quốc một lần mỗi tháng, chúng ta sẽ gây ra thiệt hại tài chính lên đến gần 1/4 tỉ USD mỗi năm cho Trung Quốc”.
Những người Mỹ gốc Philippines đă lập luận rằng nếu mỗi người trong số 200 triệu người Mỹ từ chối mua 20 USD hàng hóa Trung Quốc, sự mất cân bằng cán cân thương mại của Mỹ và Trung Quốc sẽ được xóa dần.
Để đối phó với chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc, nhiều mặt hàng Trung Quốc không c̣n tiết lộ nguồn gốc của chúng trên nhăn mác. Tuy nhiên, các nhóm vận động tẩy chay đă hướng dẫn người dân cách phát hiện nguồn gốc hàng Trung Quốc.
Một cuộc điều tra trên kênh truyền h́nh cáp
ABS-CBN tiết lộ có 84% lượng người được khảo sát ủng hộ việc người Philippines tẩy chay hàng Trung Quốc.
Nhiều người trong số 16% chống đối chỉ đơn giải bày tỏ lo ngại rằng họ không có sự lựa chọn thay thế bởi hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, theo tờ
Philippine Daily Inquirer, nhiều người có ư thức tẩy chay hàng Trung Quốc đă nhận ra rằng mọi sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc đều có thể thay thế.
Một số có thể đắt hơn song chất lượng tốt hơn và không chứa nguyên liệu độc hại t́m thấy trong nhiều hàng hóa Trung Quốc, theo tờ báo ở Philippines.
Sơn Duân
Thanhnien