View Single Post
Old 08-12-2012   #10
philipdam
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 845
Thanks: 47
Thanked 61 Times in 28 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7 Post(s)
Rep Power: 17
philipdam Reputation Uy Tín Level 1philipdam Reputation Uy Tín Level 1
Default

Sự thật đã hiểu sai từ lâu do các vị chưa thấu hiểu nguyên lý cấu tạo ra vũ trụ và muôn loài, vã lại xuyên tạc làm sai lệch để kiếm lợi ! Khoa học ngày nay đã chứng minh loài người chúng ta thích hợp với rau quả và ngủ cốc qua sự khảo nghiệm các cơ quan trong con người chúng ta so sánh với các loài khác. Ăn chay không phải là Tu, mà theo đúng nguyên lý của con người. Giả sử loại xe 4 thì, thì sử dụng xăng và nhớt giải nhiệt để riêng, cho nên càng chạy càng bốc, còn loại xe 2 thì, thì sử dụng xăng pha nhớt, cho nên nhớt không đủ làm mát máy nên khi chạy càng lâu thì máy càng nóng cà xuống tốc độ, .v.v…..(đây là cơ bản mà ai cũng biết). Nếu như xe 2 thì mà đổ xăng không pha nhớt thì sao? Máy vẫn chạy, nhưng chạy một lúc thì sẽ bị kẹt bạc, gây ra đứng máy .v.v… Còn xe 4 thì mà đổ xăng pha nhớt thì chạy vẫn được nhưng tốc độ không tăng nhanh và hay bị đóng Bugi .v..v….Thí dụ như trên để cho dễ hiểu mà thôi. Chúng ta thấy ngày nay mở ra bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ chỗ chúa bệnh nhân, tại sao ? như trên đã giải bày vì chúng ta “không dùng đúng nhiêu liệu cho lục phủ ngủ tạng của con người chúng ta” mà nó sinh ra nhiều chứng bệnh vậy thôi. Chúng ta thấy Con Voi ăn cỏ mà nó to lớn khỏe mạnh, nhưng một số loại cỏ đó chúng ta không ăn được .v.v….Nói thật ra cần người có duyên thì mới thấy được cái quý giá của sự ăn chay trường và luyện tập Thiền + Yoga. Tại sao hôm nay các nhà sư theo Phật Giáo trên toàn thế giới vận động tuyên truyền vế vấn đề ăn chay. Không phải ăn chay là tránh sát sinh, mà khi chúng ta ăn chay trường và luyện tập Thiề +Yoga thì lòng thương chúng sinh phát triển thì tự nhiên chúng ta sẽ không ăn các loài sinh vật. Vã lại chúng sinh đều có sự sống, nhất là các loài có hữu tình, như các bạn trên đã đề cập đến. Còn các loài cây cỏ mà chúng ta được phép ăn là loài không hữu tình, cho nên con người chúng ta ăn vào mới có lòng Từ Bi và thông hiểu được hơn các loài khác ! Vâng nói về vấn đề này cần có những vị Chân Tu dẫn giải từng và thí dụ chi tiết trong cuộc sống thì mới làm sang tỏ vấn đề. Tôi chỉ mạng phép trong khung khổ có giới xin có chút ít tâm tư đóng góp ý kiến mình để làm sáng tỏ thêm mà thôi.
philipdam_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09947 seconds with 10 queries