View Single Post
Default Đoàn thể thao Việt Nam 99% trắng tay ở Olympic 2012
Old 08-03-2012   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Tất cả các nhà chuyên môn đều nhận định, chỉ có điều thần kỳ mới có thể giúp đoàn TTVN có 1 tấm huy chương tại Olympic lần này. Niềm hy vọng còn lại, chỉ trông chờ vào taekwondo, nhưng cũng rất mong manh...

Taekwondo là một trong 2 môn đi vào lịch sử thể thao nước nhà với tấm HCB Olympic 2000 của nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, môn võ này đã đi xuống rõ rệt, với những thất bại liên tiếp ở sân chơi Asiad, còn Thế vận hội, taekwondo chưa thể tái lập thành tích của đàn chị.
Trước Olympic lần này, taekwondo cũng rơi vào cảnh “nhiều thợ thiếu thầy”, khi không có chuyên gia ngoại dẫn dắt. Bởi vậy, dù góp mặt tới 2 võ sĩ tại Olympic, nhưng rõ ràng taekwondo không được đánh giá cao so với những kỳ trước.

Dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng khả năng giành huy chương của Chu Hoàng Diệu Linh là rất khó

Thành tích ấn tượng nhất của Lê Huỳnh Châu ở hạng cân 67kg gần đây, là tấm HCĐ thế giới, trong khi đó với võ sĩ trẻ người Hà Nội Chu Hoàng Diệu Linh, vẫn còn rất xa lạ trong làng taekwondo khu vực và thế giới.
Nói vậy không có nghĩa taekwondo không nhận được sự tôn trọng của các đối thủ. Trong thi đấu đối kháng, không thể nói trước được điều gì. Đàn chị Hiếu Ngân, chính là tấm gương để các võ sĩ taekwondo học hỏi. Khi đó, Hiếu Ngân cũng không được đánh giá cao nhưng với sự thoải mái về tâm lý, đã đi đến trận cuối cùng.
Lần này, 2 đàn em của Hiếu Ngân không thể có sự thoải mái như vậy. Cả hai bị đặt vào tình cảnh hết sức ngặt nghèo khi là niềm hy vọng huy chương cuối cùng của đoàn TTVN.
Phó chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để - Trưởng đoàn taekwondo Việt Nam tại Olympic 2012 cũng phải thừa nhận, taekwondo đang gặp áp lực rất lớn và điều này sẽ khiến các VĐV gặp khó khăn ngay từ trận ra quân.
Không chỉ đối mặt với những thách thức từ chính bản thân mình, 2 võ sĩ Việt Nam còn gặp những đối thủ sừng sỏ của làng taekwondo thế giới. Thử điểm danh, Huỳnh Châu sẽ nằm chung bảng với những võ sĩ như: Lee Dae-Hoon (Hàn Quốc, ĐKVĐ thế giới), Pen-Ek Karaket (Thái Lan, ĐKVĐ châu Á), Aleksey Denisenko (Nga, HCV châu Âu), Joel Gonzalez (Tây Ban Nha, cựu vô địch thế giới)...
Diệu Linh cũng sẽ đối mặt với những đối thủ quá quen thuộc như: Karine Sergerie (Canada, Á quân Olympic Bắc Kinh), Carmen Marton (Australia), Helena Fromm (Đức) từng giành HCĐ thế giới, hoặc Kim Mi-Kyung (Hàn Quốc, vô địch vòng tuyển chọn thế giới), Sousan Hajipour (Iran, vô địch vòng tuyển chọn châu Á), Nur Tatar (Thổ Nhĩ Kỳ, vô địch vòng tuyển chọn châu Âu)...

Ở đấu trường Olympic, cơ hội đạt thành tích cao của đô vật Nguyễn Thị Lụa cũng không cao

Như vậy, cơ hội đi sâu vào giải của 2 võ sĩ Việt Nam, sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào lá bốc thăm may mắn. Như thế đủ thấy khả năng đoạt huy chương của đội tuyển taekwondo phụ thuộc nhiều vào...ông trời như thế nào.
Dẫu sao, các võ sĩ Việt Nam cần bước vào trận với tâm lý thoải mái, tự tin. Đây là nhiệm vụ không dễ nhưng bắt buộc, BHL phải có những điều chỉnh về tâm lý cho VĐV của mình. Chỉ khi nào thi đấu với những cái đầu không bị áp lực, mới hy vọng taekwondo lập kỳ tích.
Sau taekwondo, còn lại chỉ là vật, môn có sự tham dự của nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa là được kỳ vọng. Nguyễn Thị Lụa đã lên đường sang Anh từ ngày 1/8 để sớm thích nghi với điều kiện thời tiết tại đây.
Khó khăn của Nguyễn Thị Lụa là không được tập huấn trước Olympic do chấn thương. Đã thế, trong 1 tháng trở lại đây, Lụa liên tục phải ép cân, khiến cô không có thể trạng tốt nhất.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Nguyễn Thị Lụa là một trong những gương mặt được chờ đợi bất ngờ, nhưng với điều kiện cũng phải gặp may mắn trong bốc thăm.
Có quá ít cơ hội huy chương cho đoàn TTVN. Giờ chỉ mong vào một điều kỳ diệu sẽ đến. Hy vọng là như vậy!.

Hữu Nghiêm, vietnamnet
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20120803085732_linh.jpg
Views:	12
Size:	66.2 KB
ID:	398492  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09059 seconds with 11 queries