|
Lầu Năm Góc vừa công bố kế hoạch bán 60 tên lửa Patriot cho Kuwait, theo hợp dồng trị giá khoảng 4,2 tỷ USD.
Mục đích mua tên lửa của Kuwait, theo cống bố là để củng cố khả năng phòng thủ chống lại các mối đe dọa tên lửa từ Iran.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA), đơn vị chuyên phụ trách việc xuất khẩu vũ khí của Mỹ ra nước ngoài đã thông báo lên Quốc hội Mỹ về việc thực hiện thỏa thuận trên hôm 20/7.
Theo DSCA, Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để thực hiện bất cứ phản đối nào về thỏa thuận nếu có. Nếu như không có phản đối nào, hợp đồng sẽ được coi là hợp lệ và sẽ được thực hiện.
Thỏa thuận này liên quan tới việc bán 60 quả tên lửa tiên tiến Patriot (PAC-3), 20 bệ phóng, 4 hệ thống radar và trạm điều khiển, đào tạo nhân lực và huấn luyện sử dụng thiết bị cũng như các bộ phận thay thế.
"Kuwait sẽ sử dụng các thiết bị và tên lửa PAC-3 để cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa cũng như củng cố tiềm lực quân sự của họ, ngăn chặn mối đe dọa trong khu vực", trích dẫn văn bản báo cáo Quốc hội Mỹ của DSCA cho biết.
Đầu năm 2012, tại một diễn giữa Mỹ và 6 nước vùng Vịnh (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE) - ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thúc đẩy xây dựng một lá chắn tên lửa để bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh trước các tên lửa của Tehran.
Tất cả 6 quốc gia vùng Vịnh trên đều là các khách hàng mua vũ khí lớn của Mỹ.
Kuwait đã bắt đầu sở hữu tên lửa Patriot thế hệ đầu của Mỹ từ năm 1992 (mua 210 tên lửa và 25 bệ phóng), sau đó, năm 2007 tiếp tục mua thêm 140 tên lửa nữa.
Phạm Thái (theo Defense News)
|