View Single Post
Default Bắc Kinh theo đuổi chủ nghĩa thực dụng mới
Old 07-04-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,446
Thanks: 11
Thanked 14,132 Times in 11,293 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 186
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(ĐVO) Trung Quốc đang hợp tác với các lực lượng hải quân của Nhật Bản và Ấn Độ trong việc tuần tra chống hải tặc ngoài khơi Somalia.

Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh cùng các nước khác bảo vệ thương mại toàn cầu, bất chấp Ấn Độ và Nhật Bản là hai đối thủ chính ở châu Á của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun cho biết hôm 1/7, ba nước nói trên đã ký kết một hiệp ước về hộ tống tàu thương mại ở ngoài khơi Solmalia, trong đó Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản là lực lượng hải quân dẫn dầu. Hiệp ước này cho phép ba nước phối hợp tuần tra ở Ấn Độ Dương và phân bổ tốt nhất nguồn lực hộ tống của mỗi nước.



Trung Quốc hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản tuần tra chống cướp biển. Ảnh: WP

Trung Quốc gia nhập các cuộc tuần tra chống cướp biển tại Vịnh Aden vào cuối năm 2008. Với sự gia tăng 500% trong chi tiêu quốc phòng trong vòng 13 năm qua, hải quân Trung Quốc có trong tay thế hệ tàu ngầm, tàu nổi, và máy bay mới nhất, cũng như một tàu sân bay đang được thử nghiệm trên biển. Tại Vịnh Aden, Trung Quốc thường luân phiên các đội tàu bao gồm hai tàu chiến và một tàu hỗ trợ cùng binh sĩ.

Quyết định hợp tác với các đối thủ đã phản ánh chủ nghĩa thực dụng mới khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng vai trò quân sự của mình ra nước ngoài, trong đó cũng bao gồm việc cử tàu sơ tán thường dân Trung Quốc ở Libya năm ngoái và cử một tàu bệnh viện trong một chuyến đi Nam Mỹ. Hải quân Trung Quốc muốn đánh bóng danh tiếng của mình, Tuy nhiên, chủ nghĩa thực dụng như vậy có giới hạn và hợp tác đa quốc gia không có khả năng tạo ra một lực lượng hải quân Trung Quốc ôn hòa hơn, khi Trung Quốc coi chủ quyền là "lợi ích cốt lõi", đặc biệt là ở những vùng biển gần Trung Quốc.

Và bất kể đột phá nào được thực hiện với Nhật Bản và Ấn Độ, mối quan hệ của hải quân Trung Quốc với Hải quân Mỹ sẽ vẫn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt khi Washington lên kế hoạch đến năm 2020 sẽ triển khai 60% tàu chiến ở Thái Bình Dương.

Trong một chuyến viếng thăm Bắc Kinh hồi tuần trước của chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Á và Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt bày tỏ mối quan tâm đến sự chiến lược chuyển trọng tâm của Washington đến châu Á và phàn nàn về các nhiệm vụ do thám của Mỹ gần bờ biển Trung Quốc.

Mai Linh (theo WP, Foxnews)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1267_anh%20OL%20chieu%20to.jpg
Views:	9
Size:	13.3 KB
ID:	392552  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10469 seconds with 11 queries