|
- Cuộc tập trận trên Biển Đông của Trung Quốc sắp xảy ra, theo Tân hoa xã thì cuộc tập trận “không nhắm tới bất kỳ một quốc gia hay một mục tiêu đặc thù nào”. Điều này có lẽ dành cho giới ngoại giao họ nói và…họ nghe, giới quân sự chẳng ai nghe và tin điều đó.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, thậm chí cả vùng hải phận sát cạnh bờ biển các quốc gia láng giềng và hiện vẫn lâm vào tình trạng bế tắc kéo dài đã lâu với Philippines về vấn đề bãi cạn Scarborough.
Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc tuyên bố tập trận trên biển Đông khiến các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam không khỏi lo ngại.
Tập trận, về vai trò, tác dụng của nó thì ai cũng biết, nhưng nội dung của nó thì không phải ai cũng biết. Tập trận, dù cấp chiến thuật hay chiến dịch thì bao giờ cũng có “giả thiết” và “kết luận”. Cụ thể đó là tình huống giả định xảy ra và chỉ huy lực lượng tập trận cùng với bộ tham mưu của mình theo đó tiến hành vạch ra các kế hoạch tác chiến để hạ quyết tâm.
Chẳng hạn, cuộc tập trận Mỹ - Philippines mới đây, người ta đưa ra một tình huống giả định là có ai đó đánh chiếm giàn khoan của họ…
Cuộc tập trận trên Biển Đông của Trung Quốc sắp xảy ra, theo Tân hoa xã thì cuộc tập trận “không nhắm tới bất kỳ một quốc gia hay một mục tiêu đặc thù nào”. Điều này có lẽ dành cho giới ngoại giao họ nói và…họ nghe, giới quân sự chẳng ai nghe và tin điều đó.
Biển Đông như trước cửa nhà Việt Nam thì bất kỳ cuộc tập trận nào, của ai, địa điểm là ở đâu…cũng khiến Việt Nam lo ngại và cảnh giác đề phòng.
Cuộc tập trận trên Biển Đông của Trung Quốc sẽ có tình huống giả định. Nếu cuộc tập trận ở mức độ cấp chiến dịch mà Trường Sa không có trong những tình huống giả định đó thì có lẽ đây là điều khiến giới quan sát ngạc nhiên.
Báo Thanh niên online đưa tin về đội bay của Việt Nam: “Một phi đội gồm 1 máy bay chỉ huy, 2 máy may tiêm kích SU-27 của trung đoàn không quân 940 và 1 máy bay vận tải AH-26 của Trung đoàn không quân 918 từ sân bay Phù Cát lúc 7h30 xuất phát ra Trường Sa làm nhiệm vụ.
Đến 9h40 thì hạ cánh an toàn tại sân bay Phù Cát, kết thúc nhiệm vụ trinh sát, tuần tiểu Trường Sa lần đầu tiên bằng máy bay chiến đấu SU-27 của trung đoàn không quân 940”.
Đọc mẫu tin này, giới quan sát đều hiểu rằng, với khoảng cách cả 2 chiều chừng 1.300km, với vận tốc trung bình (khi chưa tăng tốc) của SU-27 là 1.300km/h thì SU-27 bay ra Trường Sa và trở về xấp xỉ 1 tiếng đồng hồ. Vấn đề ở đây là: thời gian còn 1 tiếng 10 phút nữa SU-27 làm nhiệm vụ tuần tiễu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Hoạt động này, lực lượng không quân Việt Nam thực sự là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho nhân dân huyện đảo Trường Sa vốn đã được lực lượng hải quân đất Mẹ canh giữ đêm ngày, nay càng gần với đất Mẹ hơn, yên tâm hơn, tự tin hơn nơi đầu sóng ngọn gió khi biết rằng còn có lực lượng không quân sẵn sàng có mặt trong giây lát trên không phận của mình.
Hoạt động của không quân Việt Nam trinh sát, tuần tiễu bảo vệ chủ quyền biển đảo là thường xuyên, bình thường, đã, đang và sẽ như vậy.
Lê Ngọc Thống
theo pn
|