View Single Post
Default Ả Rập Xê Út chặt đầu một “phù thủy”
Old 06-20-2012   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
(TNO) Một người đàn ông Ả Rập Xê Út đã bị chặt đầu vì tội thực hành yêu thuật, theo hãng thông tấn nhà nước SPA hôm 19.6.

Người đàn ông tên Muree bin Ali bin Issa al-Asiri bị phát hiện sở hữu các cuốn sách yêu thuật và bùa chú, theo SPA. Người này cũng thú nhận tội thông dâm với hai phụ nữ.


Những người phản đối việc xử tử người bị quy kết phù thủy dàn dựng cảnh chặt đầu phạm nhân trong một cuộc biểu tình vào năm 2011 - Ảnh: Reuters
Vụ hành hình diễn ra tại tỉnh Najran ở phía nam sau khi Tòa án Tối cao Ả Rập Xê Út giữ nguyên bản án, theo SPA.

Theo BBC, các nhóm nhân quyền liên tục lên án việc hành hình phù thủy tại Ả Rập xê Út.

Vào năm ngoái, có ít nhất hai người đã bị xử tử vì bị quy kết là phù thủy.

Vụ hành hình al-Asiri là tác phẩm mới nhất của Đơn vị Chống phù thủy ở Ả Rập Xê Út, một đơn vị cảnh sát ưu tú được huấn luyện để truy lùng và bắt giữ những người thực hành yêu thuật.

Đơn vị Chống phù thủy là một phần trong chiến dịch tiêu diệt phù thủy được phát động vào năm 2009 tại Ả Rập Xê Út.

Theo tờ Foreign Policy (Mỹ), vì Ả Rập xê Út không có bộ luật hình sự, dẫn đến không có định nghĩa pháp lý về phù thủy, nên việc xác định ai là phù thủy sẽ tùy thuộc vào các thẩm phán. Đôi khi, một người chỉ cần sở hữu một cuốn sách tiếng nước ngoài mà các nhân viên của Đơn vị Chống phù thủy không nhận biết được, hoặc có một mối thù truyền kiếp với kẻ tố cáo là đủ có thể mất đầu vì bị xem là phù thủy.

Vào năm 2010, một người dẫn chương trình bói toán nổi tiếng trên truyền hình người Li Băng đã bị bắt khi hành hương đến Ả Rập Xê Út.

Người này đã bị kết án tử song dưới áp lực của chính phủ Li Băng và các nhóm nhân quyền, Tòa án Tối cao Ả Rập Xê Út đã trả tự do cho ông ta với lý do ông ta chưa gây hại cho bất kỳ ai.

Sơn Duân
Thanhnien
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafe jpg.JPG
Views:	9
Size:	33.4 KB
ID:	389690  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09518 seconds with 11 queries