Nếu bây gio có một cuộc thăm dò ý kiến tự do thì tôi tin rằng hết 90% người dân VN không thích hoặc không chấp nhận chế độ Cộng Sản,trừ 10% là những đảng viên CS. Nhưng nếu hỏi phương cách nào để xóa bỏ đảng độc tài CS trên quê hương VN,thì cũng sẽ co 80% cười ..."mĩm chi cọp" hoặc là lắc đầu không biết,đây là cái cốt lõi làm cho dân VN không bằng những sắc dân khác khi đòi hỏi phai thay đổi chính quyền hoặc là xóa bỏ độc tài để hướng đất nước đi tới dân chủ.Cứ nhìn vao những cuộc biểu tình của dân oan hoặc là biêu tình chống TQ xâm lược lảnh hai của VN thì rõ hơn bang ngày,cả nước gần 90 triệu dân nhưng chỉ có chưa tới 0.1% dám cất lên tiếng nói bên vực cho dân oan,cũng như ủng hộ những người đi biêu tình chống ngoại xâm và số còn lại vẫn ăn nhậu và coi như ...không phai chuyện của mình! Đó là chưa nói vẫn còn có những con người đi chống lại những người đi tìm chân lý và bảo vệ chủ quyền của dân tộc! Ôi! Người dân nước tôi sao mà "hiền" đến độ ...ai bảo gì cũng nghe và có biểu đi chết cũng đành châp nhận số phận!.
Last edited by dk302005; 06-01-2012 at 18:05.
|