Báo Chinadaily, Trung Quốc dẫn lời học giả nước này Chu Zhaogen cho hay, Trung Quốc không bao giờ bị dọa dẫm và sẽ bảo vệ lãnh thổ bằng vũ lực nếu cần thiết" khi chỉ trích Manila "hy vọng có thể dựa và Mỹ dọa Bắc Kinh".
Học giả Chu Zhaogen, Trung tâm nghiên cứu chính sách công Đại học Fudan trên Chinadaily tuyên bố: "Philippines phải ngừng ngay sự điên cuồng" và nên tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
Theo ông Chu, Manila đang có "tham vọng ảo tưởng" có thể giành giật bãi Huangyan với Trung Quốc. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn cáo buộc Philippines đã cự tuyệt những đề nghị của Bắc Kinh "gạt tranh chấp sang một bên và cùng nhau phát triển".
Gay gắt hơn, tờ báo này còn lớn tiến: "Bằng việc làm căng thẳng tranh chấp giữa hai nước, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đang cố lái sự chú ý của dư luận nước này khỏi những rắc rối nội bộ, kết quả trực tiếp từ sự điều hành yếu kém trong quản lý kinh tế và các vấn đề trong nước. Ông ta đang hy vọng rằng có thể dựa vào Mỹ để dọa dẫm Trung Quốc. Nhưng ông ta phải nhận thức được rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ bị dọa dẫm và sẽ bảo vệ lãnh thổ bằng vũ lực nếu cần thiết".
Không chỉ vậy, cùng ngày, Trung Quốc "bày tỏ lo ngại về các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton" khi nhắc tới các tuyên bố chủ quyền vượt quá quy định của Công ước Luật biển Liên Hiệp Quốc UNCLOS 1982 và cho rằng, các nước không liên quan không nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông.
Trong một diễn biến khác, hãng tin AFP dẫn nguồn báo Liberty Times cho hay, lần đầu tiên Đài Loan triển khai tên lửa hành trình có có khả năng tấn công các căn cứ quân sự quan trọng dọc bờ biển đông nam của Trung Quốc đại lục.
Dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên, báo này cho biết, Đài Loan đã hoàn tất triển khai hàng loạt tên lửa Hsiungfeng-2E (Hùng Phong-2E) có tầm bắn khoảng 500 km trong dự án trị giá 1,02 tỷ USD. Song Jaw Wen, một thành viên thuộc uỷ ban các chuyên gia được quân đội Đài Loan mời thẩm tra Báo cáo quốc phòng 2011 cho biết, đây là lần đầu tiên các tên lửa hành trình nhắm vào Trung Quốc đại lục.
"Trong trường hợp xảy ra chiến tranh tại eo biển Đài Loan, các tên lửa có thể được sử dụng để tấn công các sân bay và các căn cứ quân sự khác của quân đội Trung Quốc. Ước tính hiện có hơn 100 tên lửa loại này nhắm vào Trung Quốc", Tổng biên tập Tạp chí quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương có trụ sở tại Đài Loan Kevin Cheng cho biết.
Trước thềm hội nghị ADMM-6 tại Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng quốc phòng Campuchia Tea Banh và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đang có chuyến thăm nước này đã ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự. Theo hãng tin Tân Hoa xã, Trung Quốc sẽ giúp Campuchia 120 triệu NDT (khoảng 20 triệu USD) để xây dựng quân y viện, trường đào tạo quân sự cho quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF). Dự kiến, ông Lương Quang Liệt sẽ có cuộc tham vấn với các đồng cấp ASEAN) thảo luận quan hệ quân sự Trung Quốc - ASEAN.
H.Anh (theo chinadaily, AFP)