kiện chính trị nước ta khác với các nước đa nguyên, đa đảng. "Nước ta là nước Xã hội chủ nghĩa, chưa nói tới biểu tình, để cho quần chúng nhân dân đi ăn xin giữa đường đã là không được”.
Còn ai ngu hơn các ông nghị "mù" của nước CHXHCN-VN này không!? Dầu biết rằng dưới chế độ độc quyền CS thì dầu có hay không có luật biểu tình,thì nhân dân VN cũng không có cái quyền căn bảng hạp với luật pháp quốc tế là...Muốn chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân! VN đã và đang mở rộng quan hệ với cộng động quốc tế,thì không thể cứ ngu lì mà cho rằng không thể cho người dân được những quyền căn bảng mà nước chxhcn-VN đã ký kết với trong công ước quốc tế. Và như vậy chính quyền csVN đã công nhận với toàn dân VN và cộng đồng quốc tế rằng không thể có lòng yêu nước hay cất tiếng nói khi người dân bị cươp đất đai oan khiêng!? Ông nghị Nie Thuật cần phải biết rằng chính quyền phải lắng nghe tiếng nói của người dân,chớ không phải toàn dân VN lắng nghe tiếng nói của ông,hơn thế nữa ông nên biết chỉ riêng cái họ "Nie" của ông không thể đại diện cho đa số người "kinh" và chính ông cũng thuộc vào hàng ...thiểu số!.
|