View Single Post
Default “Sáng tác” công văn của cấp trên để "đe" báo chí
Old 05-18-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
UBND huyện Chư Sê đã tự thêm nội dung vào báo cáo của Sở TN&MT Gia Lai về vụ hai hòn đá để “đe” báo chí.

Liên quan đến các vụ cưỡng chế đá thời gian gần đây tại địa bàn xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai, dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước những phát ngôn xanh rờn của ông Lê Đình Huấn – Phó chủ tịch thường trực huyện Chư Sê.

Theo ông Huấn, dù là đá cảnh, đá trắng hay đá làm móng nhà và dù lượm ở bất kỳ nơi đâu, kể cả ngoài đường thì cũng vẫn là khoáng sản quốc gia. Gạch, đá, cát, sỏi, thậm chí cành cây, que củi người dân vào rừng kiếm được mà không có giấy phép thì cũng phải thu hồi hết. Đi cùng với lời khẳng định trên, để canh giữ hòn đá thu hồi được từ nhà bà Trần Thị Sắc (ngày 28/3), huyện Chư Sê đã đóng một cái lồng sắt kiên cố để canh giữ “tài sản” này và đặt chình ình trong sân trụ sở UBND huyện.



Hòn đá bị “nhốt” trong cũi sắt tại trụ sở UBND Chư Sê

Việc làm này của UBND huyện Chư Sê khiến người dân nơi đây không ngớt lời bàn tán. Người thì cho rằng, đó là sáng kiến vượt tầm thời đại đến lớp hậu sinh sau này cũng khó mà nghĩ ra được. Người lại phỏng đoán, hòn đá này quý tựa vàng, quan chức nơi đây sợ kẻ trộm bưng đi mất nên mới đóng lồng sắt cho bảo quản cẩn thận. Có người thì ra mặt không hài lòng vì chẳng biết hòn đá có giá trị rao sao mà từ tỉnh đến huyện, quan chức phải đau đầu giải quyết, ảnh hưởng đến thời gian lo cho dân cho nước.

Trở lại câu chuyện xảy ra vào ngày 29/3 tại thôn La Sa (xã H’Bông, sát quốc lộ 25), mặc dù mặc dù cưỡng chế bất thành hai hòn đá nhà ông Lê Hùng Dũng nhưng đoàn thu hồi đá huyện Chư Sê vẫn miễn cưỡng giao cho UBND xã H’Bông quản lý. Chính quyền xã vì không có cách quản lý tối ưu nên chỉ sau vài ngày, hai hòn đá của ông Dũng đã không cánh mà bay.

Hai vụ việc trên xảy ra đã gây bất bình trong dư luận. Nhiều hộ gia đình trong tỉnh cũng phải nháo nhào tìm cách giấu đá vì lo bị chính quyền thu hồi. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã giao Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) vào cuộc làm rõ vụ việc. Trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận việc làm của huyện Chư Sê đúng, sai ra sao; tính hợp pháp, hợp lý về quy trình, thủ tục thanh, kiểm tra thế nào, thì UBND huyện này đã tự cho rằng việc làm của mình là đúng.

Ngày 25/4, trên trang thông tin điện tử của huyện Chư Sê đăng bài phản hồi có nội dung: Đoàn kiểm tra do Sở (TN&MT) kiểm tra và đã có kết luận: “Việc UBND huyện Chư Sê kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 03 cục đá nói trên là phù hợp và là việc làm thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Khoáng sản”.

Nhận thấy có những điểm bất thường, PV Người đưa tin đem thắc mắc này lên gặp ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở TN&MT (người ký báo cáo số 42/BC-STNMT của Sở ngày 16/4). Tiếp nhận thông tin, ông Du vô cùng bất ngờ, phải xem lại bản báo cáo do chính tay mình ký và khẳng đinh chắc chắn Sở không hề có kết luận nói trên.

Vì tự ý thêm kết luận vào báo cáo của Sở TN&MT nên UBND huyện Chư Sê đã “mạnh mồm” đề nghị cơ quan chức năng phải có biện pháp nhắc nhở các PV báo Trung ương đang tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Huyện này cho rằng, các báo đã đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của địa phương, đến công tác quản lý nhà nước của huyện. Đặc biệt các bài báo còn làm nóng lên tình hình của địa phương và làm giảm uy tín trong quá trình kêu gọi, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vùng này.

Trong cuộc trao đổi mới nhất với PV Người đưa tin, ông Đào Xuân Liên, phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh không ngồi giải quyết chuyện hai hòn đá vì nó khá rắc rối. Việc này, Sở TN&MT phải có trách nhiệm trả lời báo chí xem bên nào đúng, bên nào sai. Nếu người dân sai, thì việc gì thuộc thẩm quyền của huyện thì huyện xử lý. Và nếu huyện sai thì huyện phải chịu trách nhiệm và đồng thời phải kiểm điểm”

Đoàn kiểm tra sai về thẩm quyền lẫn quy trình

Ông Phạm Duy Du, giám đốc Sở TN&MT cho biết, việc đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản kiểm tra và tạm giữ các cục đá là không đúng trình tự, thủ tục theo luật định. Đoàn kiểm tra không được giao nhiệm vụ tạm giữ tang vật vi phạm, vì vậy đoàn lập biên bản tạm giữ các hòn đá là không đúng thẩm quyền. Căn cứ Điều 45 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, đoàn kiểm tra không phải là những người có thẩm quyền quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.

Nguyễn Tâm - nguoiduatin
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	8
Size:	5.9 KB
ID:	382215  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10335 seconds with 11 queries