Nỗ lực tiêu diệt thành công trùm khủng bố bin Laden không mang lại hồi kết cho cuộc chiến ở Afghanistan song nó có thể cho giới chức Mỹ thấy rằng, các căn cứ quân sự tại Afghanistan hết sức hữu dụng trong việc tiêu diệt các lãnh đạo khủng bố tại Pakistan.
CS Monitor cho rằng, nếu không thể tiếp cận một căn cứ tại Afghanistan gần biên giới Pakistan ngay trước thời điểm triển khai chiến dịch tiêu diệt bin Laden hồi năm ngoái thì các đặc vụ Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều mối hiểm nguy hơn.
Bên cạnh đó, vì các phiến quân vốn được coi là mối đe dọa lớn với Mỹ giờ hầu hết trú ngụ tại Pakistan nên giới chức Mỹ có thể sẽ phải sử dụng các căn cứ quân sự của mình tại Afghanistan để tiến hành các chiến dịch chống khủng bố tại Pakistan sau năm 2014.
Việc tiêu diệt bin Laden không kết thúc cuộc chiến Afghanistan song cho thấy sự hữu dụng của các căn cứ tại Afghanistan trong việc tiêu diệt phiến quân tại Pakistan.
Việc nhận thức rõ được giá trị của Afghanistan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mỹ và Afghanistan ký kết hiệp ước chiến lược.
Tiếp tục sử dụng các căn cứ quân sự Afghanistan, Mỹ có được lợi thế rất lớn trong cuộc chiến chống khủng bố. Với những căn cứ quân sự vững chắc tại Afghanistan, quân đội Mỹ sẽ dễ dàng tiến hành các chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt các phiến quân tại Pakistan.
Tuy nhiên, giá trị được nâng cao không đồng nghĩa với việc người dân Afghanistan sẽ lại mở lòng với Mỹ. Theo một số nhà phân tích Afghanistan, nếu giới chức nước này cho phép Mỹ sử dụng lâu dài các căn cứ quân sự tại đây thì có thể họ sẽ đặt thêm điều kiện cho lực lượng Mỹ phải bảo vệ người dân Afghanistan nếu họ bị tấn công.
Dẫu vậy, chính điều khoản này sẽ cung cấp cho quân đội Mỹ một lỗ hổng, theo đó các chiến dịch không kích của Mỹ sẽ “vượt rào” khỏi Afghanistan đến Pakistan và cả Iran.
Trong khi đó, một số người thì tỏ ra miễn cưỡng với viễn cảnh này. “Đằng nào thì giờ lực lượng an ninh Afghanistan cũng chưa thể tự bảo vệ đất nước nên sự hiện diện của Mỹ cũng phần nào giúp láng giềng phải ái ngại khi nghĩ đến khả năng tấn công Kabul. Ngoài ra, nếu Afghanistan không cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự thì Washington cũng sẽ tìm cách lởn vởn quanh Kabul. Vì vậy, tốt hơn hết thì cho họ toại nguyện”, Noor-ul-haq Ulumi, cựu tướng lĩnh quân sự Afghanistan nhận xét.
Chia sẻ quan điểm này, Mohammad Naeem Lalai Hamidzai, một thành viên Hội đồng an ninh Afghaniistan cho rằng, nếu không cho Mỹ tiếp dụng sử dụng để đánh bại al Qaeda hay các tổ chức khủng bố khác quanh đây thì các căn cứ quân sự này cũng trở nên vô dụng. Afghanistan sẽ chẳng biết làm gì với chúng.
Hôm nay đánh dấu lần kỷ niệm đầu tiên khi đội đặc nhiệm Mỹ tấn công vào khu nhà ở Pakistan của trùm khủng bố al Qaeda, trong đó bin Laden bị tiêu diệt.
Một năm sau, nhóm này vẫn còn bị xáo trộn, chưa tìm được một người lãnh đạo xứng tầm như bin Laden. Cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Nhà trắng John Brennan nhận định: “Mỹ đã làm sa sút đáng kể tổ chức này trong vòng thập kỷ qua và đặc biệt là vài năm qua khi chúng tôi chiến đấu với kẻ lãnh đạo sáng lập ra nó. Chúng tôi quyết tâm phá hủy tổ chức này, nhưng điều đó tiếp tục đòi hỏi chúng tôi phải duy trì sức ép lên al Qaeda, cho dù họ ở Pakistan, Afghanistan hay Yemen”.
Trà My (theo CS Monitor)