Hiện Mỹ đang muốn hiện đại hóa hàng loạt súng máy M2HB để trang bị lại cho quân đội cũng như cung cấp cho các quốc gia đồng minh, theo kế hoạch trong năm nay sẽ có khoảng 900 khẩu đầu tiên được biên chế cho lực lượng hải quân lục chiến Mỹ.
M2HB là súng máy tự động bắn loạt hạng nặng cỡ đạn 12.7mm khá cổ trong kho vũ khí của Mỹ. Súng rất hiệu quả khi tấn công tiêu diệt sinh lực địch, xe cơ giới và thiết giáp hạng nhẹ, các loại máy bay bay chậm và bay thấp.
Súng máy M2HB được đặt trên giá đỡ 3 chân, ngoài ra còn có các thiết bị để gá lắp lên các loại phương tiện chiến đấu và tháp pháo khác nhau của các loại tầu thuyền và xe thiết giáp. Thậm chí còn được lắp trên xe tăng M1A1 Abraham.
M2HB hoạt động theo nguyên tắc khi đạn nổ, do sức giật phản lực, súng và khóa nòng sẽ cùng lùi lại khoảng 1 inch.
Sau đó nòng súng trở về trạng thái ổn định nhờ đệm nòng súng, còn khóa nòng, bệ khóa nòng tiếp tục lùi theo quán tính, nén lò xo đẩy về đến tận đế của hộp khóa nòng.
Lò xo đẩy về đẩy khóa nòng, bệ khóa nòng và kim hỏa lao lên phía trước, móc đạn từ dây băng, nạp đạn vào buồng nòng, kim hỏa dưới tác động của búa súng đập vào hạt lửa, và quá trình bắn tiếp tục.
Súng máy hạng nặng M2HB
Súng có đầu ngắm và thước ngắm. Thước ngắm của súng M2HB bao gồm có đầu ngắm và thước ngắm, tầm bắn ghi trên thước ngắm lên đến 2.000m. Bên cạnh đó giá khung đỡ súng có thể lắp đặt súng trên các xe cơ giới, tăng thiết giáp.
Súng nạp đạn bằng dây băng, hoạt động bằng lò xo hãm và đẩy về. Với tổ xạ thủ giỏi súng có thể bắn phát một hoặc bắn liên thanh. Ngoài ra, giá khung đỡ súng M3 là loại giá đỡ nhẹ, cơ động dành cho bộ binh, cho phép sử dụng để bắn nhanh và chính xác, giảm độ giật của súng.
Hiện tại, quân đội Mỹ đang muốn tăng cường thêm tầm bắn và độ chính xác cho M2HB, dự kiến tầm bắn của loại súng mới được cải tiến sẽ lên tới 10.000m và độ bắn hiệu quả sẽ đạt được ở 5.000m.
Trước thông tin này của Mỹ, thì ngay lập tức Philippines, Hàn Quốc, Quata, Hà Lan,... đã ngỏ lời muốn Mỹ cung cấp cho loại súng có hiệu năng sát thương cao này...
Thông số kỹ thuật súng máy hạng nặng M2HB:
- Khối lượng của súng 38.10 kg
- Khối lượng của nòng súng 11.79 kg
- Chiều dài súng 165.43 cm
- Chiều dài nòng súng 114.30 cm
- Nạp đạn bằng dây băng.
- Làm lạnh bằng không khí.
- Tầm bắn tối đa 6.767 m
- Tầm bắn hiệu quả 1.829 m
Thái Yên (Defencetalk)