- Trên thực tế, việc tìm kiếm tàu Titanic bị đắm nhằm che giấu hoạt động quân sự bí mật của Hải quân Mỹ, nhằm tìm kiếm các lò phản ứng hạt nhân trong hai chiếc tàu ngầm bị chìm thời chiến tranh lạnh.
Theo tài liệu vừa được Tạp chí
National Geographic công bố, hoạt động tìm kiếm phát hiện ra xác con tàu Titanic năm 1985 chỉ là vỏ bọc cho một loạt các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ tại vùng biển NewFoundland, Canada.
Xác tàu Titanic dưới đáy đại dương.
Tiến sĩ Robert Ballard, giáo sư Hải dương học tại Đại học Rhode Island và là nhà thám hiểm của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic) chính là người phát hiện ra đống đổ nát của con tàu nằm im lìm dưới đáy đại dương. Để kỉ niệm 100 năm vụ chìm tàu Titanic, kênh truyền hình National Geographic đã phát sóng bộ phim tài liệu về hành trình tìm kiếm của Tiến sĩ Ballard.
Từng là cựu chiến binh tham gia hơn 125 cuộc thám hiểm, ông cho biết mình đã nhận nhiệm vụ tới khu vực Đại Tây Dương nhưng không phải tìm xác con tàu nổi tiếng Titanic mà thay vào đó là một nhiệm vụ quân sự khác.
Tại thời điểm năm 1985, Tiến sĩ Ballard là một sĩ quan tình báo của Hải quân Mỹ, tới khu vực để xác định vị trí hai tàu ngầm hạt nhân Thresher và Scorpion bị đắm trước đó. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô đang ở cao trào, việc tìm kiếm xác hai tàu ngầm được coi là tối quan trong bởi cả hai chiếc đều được trang bị công nghệ hạt nhân với các lò phản ứng thu nhỏ để cung cấp năng lượng cho quá trình vận hành. Đặc biệt, tàu ngầm Scorpion còn mang trong mình nhiều loại vũ khí hạt nhân khi nó bị đắm.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là dò tìm xác hai con tàu để thu hồi lại các lò phản ứng và vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không muốn Liên Xô biết những việc mà chúng tôi đang làm, tránh khả năng họ cử vệ tinh theo dõi và phát hiện ra nơi các tàu ngầm bị đắm”, Tiến sĩ Ballard nói.
Tiến sĩ Ballard cho biết thêm: “Chính vì lẽ đó, chúng tôi cần một vỏ bọc và tôi đề nghị nó núp danh việc tìm kiếm xác con tàu Titanic huyền thoại bởi tôi vẫn muốn tìm xác con tàu. Chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ mà hải quân giao phó. Không lau sau đó, xác chiếc tàu Titanic cũng được phát hiện”.
Tàu Titanic bị đắm năm 1912 sau khi đâm vào một tảng băng trôi ngoài khơi NewFoundland, Canada hôm 15/4. Vụ va chạm đã khiến chiếc tàu bị xé đôi, cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 trong tổng số 2.000 hành khách trên hải trình định mệnh. Cuộc thám hiểm núp danh năm 1985 đã phát hiện được xác con tàu trong khi 4 nỗ lực trước đó đều thất bại.
Sở dĩ con tàu Titanic trở nên nổi tiếng bởi nó là chiếc tàu lớn và sang trọng nhất hạ thủy thời điểm bấy giờ. Con tàu được mệnh danh là "không thể chìm" đã đắm ngay trong chuyến hải trình đầu tiên tới châu Mỹ. Rất nhiều truyền thuyết và câu chuyện về Titanic đã được báo chí đăng tải trong nhiều thập niên sau này khiến nó trở nên rất quen thuộc. Sau đó, sự thành công vang dội cho bộ phim cùng tên của đạo diễn James Cameron đã khiến tên tuổi con tàu một lần nữa sống lại trên toàn thế giới.
Những hoạt động kỉ niệm vụ đắm tàu Titanic cũng đang được triển khai rầm rộ trên toàn thế giới bởi năm 2012 là dấu mốc quan trọng, đúng 100 năm sự kiện nổi tiếng này.
Hồng Duy
Theo infonet