Bên trong các tòa án trên khắp thế giới, cuộc chiến giữa Samsung và Apple vẫn đang diễn ra ngày càng quyết liệt, nhưng bên ngoài, quan hệ kinh doanh của họ lại khăng khít hơn bao giờ hết.
Dù đã xem xét nguồn linh kiện của LG và Sharp nhưng cuối cùng Apple vẫn phải chọn mua panel màn hình của Samsung để sử dụng trên mẫu New iPad của mình.
Apple ngày càng phụ thuộc vào Samsung
Theo báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường iSuppli, dù đã lộ rõ ý đồ “giảm bớt sự phụ thuộc vào các linh kiện của Samsung” nhưng rồi Apple vẫn phải bấm bụng ký hợp đồng mua màn hình của hãng công nghệ Hàn Quốc này để trang bị cho mẫu New iPad mới ra mắt của mình sau khi các sản phẩm cùng loại của Sharp và LG không đạt yêu cầu.
Ông Vinita Jakhanwal, giám đốc cấp cao của iSuppli cho biết, đến nay Samsung vẫn đang là hãng sản xuất panel màn hình phẳng lớn nhất thế giới, đồng thời là hãng duy nhất có khả năng sản xuất loại màn hình cảm ứng 9,7 inch – màn hình đang được sử dụng trên tất cả các mẫu iPad của Apple.
Không chỉ màn hình, Samsung còn là nhà cung cấp hầu hết các sản phẩm bộ vi xử lý cho những sản phẩm “hot” nhất của Apple như điện thoại iPhone hay máy tính bảng iPad.
“Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của new iPad là màn hình Retina siêu phân giải. Việc trang bị một màn hình có độ phân giải cao đến như vậy nhưng không được phép tiêu tốn điện năng quá mức và vẫn đảm bảo được độ sáng cần thiết là một thách thức mà LG và Sharp không thể vượt qua”, ông Jakhanwal tiết lộ trong một bức email trả lời câu hỏi của tờ The Wall Street Journal.
Bên trong tòa án, cuộc chiến giữa Apple và Samsung cũng đang diễn ra vô cùng gay gắt.
Cũng theo một nguồn tin của Wall Street Journal, bản hợp đồng mua sắm linh kiện của Samsung trong năm 2012 mà Apple đã ký có giá trị khoảng 11 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 7,8 tỷ USD của năm 2011.
“Đến thời điểm này, trị giá của các bản hợp đồng đã ký đã đạt mức 9,7 tỷ USD và ước tính đến cuối năm 2012, sẽ đạt hơn 11 tỷ bởi Apple đang có kế hoạch ra mắt một mẫu iPad mới có màn hình 7,85 inch và gia tăng doanh số mẫu laptop MacBook Air (sử dụng ổ cứng SSD của Samsung)”, một quan chức cấp cao của Samsung (giấu tên) tiết lộ.
Trước đây, Apple đã nhiều lần tuyên bố sẽ giảm dần số lượng các linh kiện “Made by Samsung” trong các sản phẩm của mình nhưng có vẻ như họ không còn cách nào khác và đành chấp nhận “gắn bó chặt chẽ” hơn.
Hiện nay, Samsung đang là nhà cung cấp các loại linh kiện điện tử vô cùng quan trọng như bộ nhớ NAND flash, bộ vi xử lý di động, màn hình… Mới đây, Samsung còn đầu tư 41,1 tỷ USD để nghiên cứu, sản xuất loại màn hình công nghệ mới nhằm củng cố ngôi vị thống trị của mình trên thị trường này.
Dù miễn cưỡng chấp nhận sử dụng màn hình “khẩu độ siêu cao” (Super High Aperture) OLED của Samsung nhưng Apple vẫn tỏ ra không tin tưởng vào cam kết “sẽ cung cấp đủ màn hình” cho New iPad của hãng công nghệ Hàn Quốc.
Theo đánh giá của các chuyên gia thị trường sản phẩm công nghệ, sự phụ thuộc của Apple đối với nguồn cung linh kiện của Samsung sẽ không những không thể giảm mà còn tiếp tục tăng mạnh hơn nữa trong giai đoạn 2013 – 2014. Hãng nghiên cứu thị trường Gartner dự báo, trong năm 2012, thế giới sẽ tiêu thụ khoảng 103,5 triệu chiếc máy tính bảng các loại trong đó có tới 2/3 là iPad của Apple.
Đến nay, LG Display vẫn “có chân” trong việc cung cấp màn hình LCD cho các mẫu iPhone hay iPad đời cũ của Apple và nguồn thu này hiện đang chiếm khoảng 2% tổng doanh thu của hãng công nghệ có trụ sở tại Seoul – Hàn Quốc.
Kang Yoon Hum, nhà phân tích của hãng NH Investment & Securities (Hàn Quốc) khẳng định, Apple đang rất muốn đa dạng nguồn cung linh kiện để “thoải mái” hơn trong các cuộc chiến chống lại Samsung tại tòa án.
(Theo Infonet)