Trung Quốc cảnh cáo Philippines về việc thăm dò khai thác dầu khí ở biển Đông và có thể sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển tranh chấp.
Nhà nghiên cứu Lý Kiệt thuộc Viện Nghiên cứu hải quân Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh có thể điều tàu chiến, máy bay và tập trận trên biển Đông. Bên cạnh đó, học giả Trung Quốc cũng kêu gọi Tập đoàn Dầu khí quốc gia bắt đầu thăm dò dầu khí trên vùng biển này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, dự án thăm dò dầu khí của Philippines ở hai khu vực trên biển Đông, cách đảo Palawan khoảng 148km là trái luật quốc tế. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila gửi công hàm phản đối lên Bộ Ngoại giao Philippines.

Trung Quốc lớn tiếng đe dọa Philippines. Ảnh minh họa: Trade Newswire.
Ngay lập tức, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Jose M. Layug Jr khẳng định, các khu vực trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Dù Trung Quốc phản đối, 38 doanh nghiệp Philippines nộp đơn dự thầu thăm dò khai thác dầu khí ở 15 điểm mà nước này công bố tuần trước.
Các tập đoàn nước ngoài tham gia gói thầu trên của Philippines gồm: Total của Pháp, Eni S.p.A. của Italy, CalEnergy của Mỹ, Philippines Exploration BV (SPEx), Exxon Mobil Corp...
Theo TT