(Zing) - "Không theo dõi thông tin nên mình không biết bãi gửi xe này bị dẹp. Sáng nay cứ vô tư mang tới thì thấy trống trơn đành phải tìm điểm khác. Nhưng mấy điểm gửi xe đều chật kín, phải mất 20 phút mới tìm được chỗ gửi xe đã thế phải đi bộ 10 phút mới tới được chỗ làm", chị Thanh thở dài cho hay.
Sáng nay, 15/2, 262 điểm gửi xe tại các Quận nội thành đã bị thu hồi giấy phép. Rất nhiều con phố tại Trung tâm Thủ đô thường ngày chật kín xe cộ thì nay đã thông thoáng và rộng rãi hơn rất nhiều.
Cảnh xe ôm đứng chắn ngã ba ngã tư, hàng nước quây kín vỉa hè, hay xe cộ để tràn lan cả xuống lòng đường không còn. Tuy nhiên, với nhiều người thường ngày vẫn gửi tại các bãi gửi xe công cộng, việc tìm được bãi gửi xe mới là một vấn đề "nan giải".
"Không theo dõi thông tin nên tôi không biết bãi gửi xe đã bị dẹp bỏ nên sáng nay vẫn vô tư mang xe đến. Mang xe đến mấy điểm trông giữ khác thì đã chật kín. Phải mất 20 phút lòng vòng mới gửi được xe, đã thế từ đây đến cơ quan lại phải đi bộ mất thêm 10 phút. Vậy là sáng nay đi muộn mất hơn 20 phút", chị Phan Thị Thanh, Thanh Xuân, Hà Nội vừa quệt mồ hôi vừa than thở.
Tuy nhiên, chị Thanh cũng lo ngại, nếu sáng mai "chậm chân" có thể chị cũng khó lòng tìm được điểm gửi xe mới.

Một đoạn vỉa hè rất thoáng và rộng trên phố Bà Triệu (Cạnh chùa Vân Hồ, đối diện Vincom), vài ngày trước từng là một trong những điểm gửi xe lớn.
Nhiều người khác chọn phương án gửi xe tại các tầng hầm của Trung tâm siêu thị hoặc trường học cho an tâm. Tuy nhiên, hiện đây vẫn chỉ là phương án tạm thời, bởi các địa điểm này cách khá xa nơi làm việc.

Cũng trên đoạn phố Bà Triệu (hai bên đường đoạn Bệnh Viện Mắt), nhiều người dân vẫn theo thói quen đến để xe như mọi khi. Công an phải đứng canh chừng nhiều giờ để bảo ban nhắc nhở mọi người trong những ngày đầu.


Nhiều người phải loay hoay tìm chỗ gửi xe. Chị Phan Thị Thanh, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: phải mất đến 15 phút mới tìm được chỗ gửi xe và bây giờ phải mất thêm 10 phút đi bộ tới cơ quan làm việc.

Tuy nhiên những nơi gửi xe gần nhất cũng đã chật cứng chỗ để, nhiều người phải ngán ngẩm quay đi tìm nơi khác.

Nhiều người phải đi 2-3 nơi mới có chỗ gửi xe. Không còn chỗ gửi xe như mọi khi trên trục phố chính, mọi người chuyển sang gửi tại nhiều nơi khác như hầm chứa xe tại một số trung tầm thương mại hoặc các bãi gửi xe cách chỗ mọi khi 1-2 đoạn phố.

Một số điểm gửi xe cạnh các trục phố chính tăng lượng xe nhiều hơn gấp 2,3 lần so với mọi khi

Một điểm trông xe đông đúc tại Bưu Điện Hà Nội.
Ông Nguyễn Hoàng Giáp, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết: 262 tuyến phố được chỉ đạo rút giấy phép trông giữ phương tiện đều là những tuyến phố chính, những mặt đường nhỏ, vỉa hè chật hẹp.
Trước băn khoăn về việc người dân khi đến các khu vực cấm sẽ phải gửi xe ở đâu, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho hay, trong tờ trình lên thành phố, liên ngành đã đưa phương án các điểm giữ xe khác cho người dân lựa chọn.
Để đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân, liên ngành giao thông và công an đã nghiên cứu, lập danh sách 230 tuyến phố đủ điều kiện trông giữ phương tiện và đang trình thành phố xem xét cấp phép.
Ông Giáp cũng cho biết, nhu cầu gửi xe của nhân dân là rất cao, thành phố sẽ xem xét để cố gắng đáp ứng tới mức tốt nhất. Tất nhiên, cũng có thể chỗ này chỗ khác còn hiện tượng vi phạm, nhưng giờ quy định rõ ràng thì người dân và các cơ quan chức năng cũng sẽ thực hiện.
Lê Trang - Nhật Minh