- Trong năm 2011, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phát hiện 199 gián điệp làm việc cho nước ngoài, hãng tin Ria Novosti của Nga ngày 7/2 đưa tin.
Thông tin trên được đích thân Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đưa ra. Trong số 199 gián điệp nói trên, có tới 158 điệp viên. 41 người còn lại là các cộng tác viên cho các cơ quan đặc vụ nước ngoài.
Trong khi đó, hãng tin ITAR-TASS cho biết, trong số 158 điệp viên làm việc cho nước ngoài, có 26 người là công dân Nga.
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev. Ảnh Ria Novosti
Cũng theo Tổng thống Medvedev, trong năm 2011, Nga đã ngăn chặn thành công 8 vụ khủng bố đã được lên kế hoạch và 94 vụ khác có dấu hiệu phạm tội khủng bố. Tuy nhiên, bản thân ông Medvedev thừa nhận, số vụ phạm tội liên quan tới khủng bố ở Nga vẫn không hề giảm.
Hồi tháng 10/2011, FSB từng công khai tuyên bố bắt giữ một gián điệp Trung Quốc. Người này có tên là Tung Shen-Yun. Dưới vỏ bọc là một phiên dịch, Yun tìm cách thu thập các tài liệu mật của Nga về hệ thống tên lửa S-300. Thủ đoạn mà Yun sử dụng là hối lộ các quan chức có trách nhiệm của Nga.
Vũ khí công nghệ cáo của Nga, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không S-300 (ảnh) luôn là mục tiêu nhòm ngó của các gián điệp nước ngoài.
Hồi năm 2007, Nga cũng từng thông báo bắt giữ và vô hiệu hóa hơn 100 gián điệp nước ngoài. Theo FSB, hầu hết những gián điệp này hoạt động nhằm thu thập tin tức về hệ thống chính trị, lợi ích kinh tế và chính sách đối ngoại của Nga.
FSB cũng từng cáo buộc Mỹ, Anh và một số nước A-rập lợi dụng các tổ chức phi chính phủ nhằm thực hiện các hoạt động gián điệp chống Nga. Mỹ thậm chí đã rót hàng triệu USD cho các tổ chức dưới vỏ bọc các chương trình giáo dục và nhân đạo để đưa gián điệp vào Nga.
Đông Triều
theo PNTD