Bọn chúng là bọn tỵ nạn kinh tế [asylum seeker] công dân việt nam cộng sàn chúng
ra đi mong cho đời sống khá hơn trong chiến tranh chống giặc công thì không có mặt chúng nhưng khi vượt biên thì chúng đi trước khi việt cộng mở cửa thì chúng là những người tiên phong đóng vai áo gầm về làng thành phần tỵ nạn kinh tế nà trở mặt buôn bán làm ăn với cộng sản và trở về vời viện tam du "du lịch du dâm du hý"
và cũng chính chúng đã và đang mang những "hạt giống đỏ" sang theo viện bảo lãnh hôn phối ăn tiền nên đây là những kể "rước giặc cộng vào nhà" ăn cơm tự do
đội mo cộng sản và chúng cũng tiếp tay cho bọn "mượn đạo tạo tiền" đảng cộng sản cho một số linh mọp gốc công an giả cha và thầy tu ra nước ngoài thu tiền bằng các chiêu bài như xây chùa xây nhà thờ dựng tượng chú tượng phật và sư giả [đặc công tôn giáo vận]
bảo lãng sư quốc doanh qua tu nghiệp [du hý du thực] và làm công tác tôn giáo vận



:e ek: