- Nhà thờ Saint Mark nằm ở phía đông quảng trường San Marco, tiếp giáp với Cung điện Doge ở Italia.
Từ thế kỷ XI, nhà thờ đã có tên gọi khác là Chiesa d’Oro (Nhà thờ vàng) do có mặt tiền và nội thất khảm vàng.
Đây là nhà thờ nổi tiếng nhất tại TP Venice, đồng thời cũng là ví dụ điển hình cho phong cách kiến trúc của đế chế Byzantine.
Ban đầu nơi đây là nhà nguyện của Cung điện Doge, đến năm 1807 mới thành nhà thờ chính tòa của thành phố.
Từ thế kỷ XI, nhà thờ đã có tên gọi khác là Chiesa d’Oro (Nhà thờ vàng) do có mặt tiền và nội thất khảm vàng.
Cũng chính vì lí do này mà Saint Mark là biểu tượng cho sự giàu có của Venice. Một trong những báu vật quý giá trong nhà thờ là Pala d’Oro (Bàn thờ vàng).
Từ khi được chế tác cho đến nay, Pala d’Oro đã trải qua nhiều lần trùng tu và bổ sung các chi tiết mới. Tác phẩm nghệ thuật này là một trong những công trình hoàn mỹ nhất thể hiện trình độ vượt bậc của các thợ thủ công Byzantine.
Ban đầu nơi đây là nhà nguyện của Cung điện Doge, đến năm 1807 mới thành nhà thờ chính tòa của thành phố.
Từ thế kỷ XI, nhà thờ đã có tên gọi khác là Chiesa d’Oro (Nhà thờ vàng) do có mặt tiền và nội thất khảm vàng.
Cũng chính vì lí do này mà Saint Mark là biểu tượng cho sự giàu có của Venice. Một trong những báu vật quý giá trong nhà thờ là Pala d’Oro (Bàn thờ vàng).
Từ khi được chế tác cho đến nay, Pala d’Oro đã trải qua nhiều lần trùng tu và bổ sung các chi tiết mới. Tác phẩm nghệ thuật này là một trong những công trình hoàn mỹ nhất thể hiện trình độ vượt bậc của các thợ thủ công Byzantine.
Nguyễn Ngọc Khanh
(theo wiki)