|
Nhật Bản hôm nay đã có lần can thiệp thứ ba vào thị trường ngoại hối kể từ đầu năm bằng cách tung đồng Yên để mua USD nhằm chặn đà leo thang mạnh của tỷ giá đồng nội tệ.
Nhà chức trách nước này còn cam kết sẽ tiếp tục có những đợt can thiệp tiếp theo, khi mà tỷ giá đồng Yên lên những mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đe dọa tiến trình phục hồi của nền kinh tế Nhật sau thảm họa động đất và hạt nhân hồi tháng 3.
Theo hãng tin tài chính Bloomberg, đến chiều nay, tỷ giá đồng Yên so với USD đã sụt hơn 4% xuống còn 79,2 Yên đổi 1 USD sau động thái can thiệp đơn phương nói trên của Tokyo. Thủ tướng Nhật Jun Azumi tuyên bố, đợt can thiệp này được thực hiện nhằm chống lại “hoạt động đầu cơ tiền tệ phiến diện không phản ánh đúng những yếu tố cơ bản của nền kinh tế Nhật”.
Một quan chức giấu tên thuộc Chính phủ Nhật cho hay, Tokyo ra quyết định can thiệp thị trường sau khi tỷ giá đồng Yên đột ngột tăng mạnh trong phiên giao dịch ở Sydney, cho thấy tín hiệu của hoạt động đầu cơ.
Trước khi động thái can thiệp diễn ra, tỷ giá đồng Yên đã lên tới mức cao là 75,35 Yên/USD. Đây là đợt can thiệp vào thị trường ngoại hối đầu tiên của Nhật kể từ tháng 8 vừa qua. Trong bối cảnh khủng hoảng nợ ở châu Âu nhiều phen khiến thị trường hốt hoảng, giới đầu tư toàn cầu đã mạnh tay gom mua những đồng tiền như Yên Nhật hay Franc Thụy Sỹ để tìm kiếm sự an toàn, đẩy tỷ giá những đồng tiền này tăng mạnh. Trong vòng 6 tháng tính tới cuối tuần trước, tỷ giá đồng Yên đã tăng 7,5%.
Đồng nội tệ mạnh đã khiến các nhà xuất khẩu Nhật khốn đốn. Gần đây, tình trạng lụt lội ở Thái Lan cũng làm cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Nhật gặp bất lợi. Một “đại gia” xuất khẩu của Nhật là Panasonic hôm nay cho biết, năm nay, họ có thể lỗ ròng 420 tỷ yên do ảnh hưởng của đồng Yên mạnh và mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn trên thị trường hàng kỹ thuật số ở nước ngoài.
Bởi vậy, động thái can thiệp giảm nhiệt tỷ giá có thể là một cách để Tokyo chứng tỏ họ biết các công ty trong nước muốn gì.
Thủ tướng Azumi cam kết sẽ tiếp tục can thiệp cho tới khi nào ông “cảm thấy hài lòng” với mức tỷ giá, đồng thời thừa nhận đồng Yên tăng giá là mối đe dọa đối với sự phục hồi của kinh tế Nhật kể từ sau vụ động đất lịch sử hồi tháng 3.
Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) đã tăng quy mô chương trình kích cầu tăng trưởng của nước này lên tổng mức 55 nghìn tỷ Yên, tương đương đương 694 tỷ USD, từ mức 50 tỷ Yên ban đầu. Kinh tế Nhật được cho là đã tăng trưởng trong quý 3 vừa qua, sau 3 quý liên tục suy giảm, với mức tăng dự báo là 5,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 8, Tokyo đã bán ra thị trường 4,51 nghìn tỷ Yên, đánh dấu đợt can thiệp thị trường ngoại hối lớn nhất kể từ tháng 3/2004. Các nhà xuất khẩu Nhật cho biết, họ có lãi chừng nào tỷ giá đồng Yên còn ở mức 86,3 Yên đổi 1 USD trở xuống.
(Báo vneconomy.vn)
|