KABUL, Afghanistan (NYT) - Lực lượng Mỹ và đồng minh ở Afghanistan đang tăng cường các hệ thống canh phòng tại biên giới sát với Pakistan để chặn đánh phiến quân thuộc nhóm Haqqani khi họ tìm cách lẻn về thủ đô Kabul và mở ra các cuộc tấn công gây tiếng vang, theo các giới chức quân sự cao cấp.

Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Ðô Ðốc Mike Mullen, trong cuộc họp báo tại Kabul hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo/Dar Yasin)
Các cấp chỉ huy quân sự hiện vẫn còn tranh cãi là liệu Pakistan không có khả năng - hay không muốn - tiêu diệt các khu an toàn của nhóm Haqqani nằm trong vùng biên giới của quốc gia này. Các giới chức Mỹ cho rằng an ninh tình báo Pakistan vẫn còn muốn nuôi dưỡng tổ chức này để duy trì ảnh hưởng tại Afghanistan.
Sau khi Ðô Ðốc Mike Mullen, tham mưu trưởng liên quân Mỹ, viếng thăm khu vực biên giới Afghanistan và Pakistan hôm Chủ Nhật, ông bay trở lại Kabul và ngỏ lời khen ngợi một chiến lược vừa mới áp dụng theo đó gia tăng nỗ lực phòng thủ từ biên giới về đến thủ đô Kabul để ngăn chặn không cho phiến quân thuộc nhóm Haqqani lợi dụng địa thế núi non hiểm trở để đưa người vào mở các cuộc tấn công.
“Ðiều này sẽ tạo thêm nhiều khó khăn,” theo Ðô Ðốc Mullen.
Ðô Ðốc Mullen, người tìm cách tái lập mối quan hệ quân sự với Pakistan vốn bị tổn hại sau cuộc tấn công bất ngờ của hải kích Mỹ để tiêu diệt Osama bin Laden ngay trên lãnh thổ quốc gia này, xác nhận rằng việc phía Mỹ không hài lòng với nỗ lực của Islamabad nhằm phá hủy nơi ẩn náu của phiến quân đã đưa tới chiến lược hiện nay.
“Ðây là điều cần phải giải quyết,” ông nói. “Giới lãnh đạo ở Pakistan hiểu việc này.”
Trong chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày ở Afghanistan, Ðô Ðốc Mullen cũng gặp các cấp chỉ huy và binh sĩ khắp vùng Nam và Tây Nam, nơi các đơn vị Mỹ được đổ đến sau quyết định tăng quân tham chiến của Tổng Thống Obama. Dù rằng vừa xảy ra một loạt các cuộc nổ bom tự sát gây tiếng vang mới đây, Ðô Ðốc Mullen bày tỏ sự tin tưởng rằng lực lượng đồng minh và chính phủ Afghanistan sẽ tiếp tục nỗ lực buộc phiến quân phải rút lui.
Ðô Ðốc Mullen cho rằng Taliban đã bị nhiều tổn thất trong mấy tháng gần đây đến mức không thể mở ra các cuộc tấn công quân sự đáng kể nào để giành lại các khu vực đã mất hay mở rộng tầm kiểm soát về mặt chính trị, và phải đưa ra các cuộc tấn công khủng bố do cá nhân thực hiện.
Vào sáng ngày Chủ Nhật, một tay lái xe bom tự sát đã đâm vào đoàn xe cảnh sát ngay bên bên ngoài một trung tâm huấn luyện tại thủ phủ Lashkar Gah ở tỉnh Helmand. Có 12 cảnh sát viên và một em nhỏ thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ngoài ra có 12 người khác, đa số là cảnh sát viên, bị thương, theo nguồn tin Bộ Nội Vụ Afghanistan.
Lashkar Gah là một trong bảy nơi được chính quyền Afghanistan chọn làm thí điểm chuyển giao trách nhiệm bảo vệ an ninh từ đồng minh NATO để có thể hoàn toàn rút khỏi nơi đây vào năm 2014.
(V.Giang/nguoi-viet)