Tàu lượn Takabisha ở Công viên Giải trí Vùng cao Fuji-Q hiện đã được công nhận là tàu lượn dốc nhất thế giới. Takabisha nằm dưới bóng của núi Phú Sĩ.
Chiếc tàu lượn này đã thu hút rất nhiều du khách tới đây để thử đối mặt với cảm giác mạnh. Tàu lượn này có khả năng lao xuống dốc thẳng đứng ở độ cao khoảng 45 mét.
Du khách cũng có rất ít thời gian để ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ này vì vòng đi của nó chỉ kéo dài 112 giây.
Độ dài của vòng đi là gần 2 dặm và được chia thành 7 vòng xoắn. Tốc độ của Takabisha là 100km/giờ.
Takabisha trong tiếng Nhật nghĩa là ‘thống trị’. Thiết kế của tàu lượn này dựa trên sự kết hợp giữa trọng lực và một động cơ tuyến tính trên các toa xe.
Để xây dựng được Takabisha, người Nhật đã phải tiêu tốn khoảng 23 triệu bảng. Đổi lại, nó đã giành được danh hiệu ‘tàu lượn dốc nhất thế giới’ mà trước đó thuộc về tàu lượn Mumbo Jumbo ở Flamingoland, Anh.
Chi phí thiết kế và xây dựng cho Mumbo Jumbo là 5 triệu bảng và nó có độ nghiêng 112 độ.
Tuy nhiên Fuji-Q không phải là thứ duy nhất nổi bật ở công viên này. Nó chỉ đứng thứ 14 trong số những điều thú vị đã được Guinness công nhận ở Fuji-Q.
Nếu nói về tốc độ, Fuji-Q vẫn chưa thể vượt qua Formula Rossa ở công viên Ferrari World, Abu Dhabi với 150km/giờ.
 |
Ông chủ của Fuji-Q (trái) nhận bằng chứng nhận của Guinness thế giới
|
Ngô Nguyễn (Theo Dailymail)