Bộ Quốc phòng Canada dự định mua 1.300 quả bom Peyvuey GBU-12 để tiếp tục không kích Lybia.
Giám đốc Tổ chức nghiên cứu Washington Global Security, ông John Pike cho biết, lý do Bộ Quốc phòng nước này lên kế hoạch mua thêm bom là vì các nước thành viên NATO tham gia chiến dịch tại Lybia bắt đầu có dấu hiệu thiếu vũ khí cho cuộc không kích.
Hiện nay, các máy bay máy bay chiến đấu A/F-18 của Quân đội Canada đang sử dụng bom Paveway GBU-12 để không kích Lybia, loại bom mà nước này đã từng sử dụng trong chiến dịch ném bom Kosovo năm 1999.
Tính đến ngày 16/5/2011, các máy bay máy bay A/F-18 của Canada đã thực hiện khoảng 300 vụ không kích nhưng bộ quốc phòng nước này đã không cho biết chính xác các máy bay của họ đã sử dụng tất cả bao nhiêu quả bom.
Các chuyên gia tích hợp bom hàng không Paveway GBU-12 cho máy bay tiêm kích
Tháng 3 /2011, Canada đã điều 560 binh lính, 7 máy bay A/F-18 và 1 chiến hạm Charlotttetown tham gia chiến dịch của NATO.
Từ 31/3, từ khi bắt đầu chiến dịch (quyền kiểm soát chiến dịch được trao cho NATO), liên quân đã tiến hành 6.808 vụ không kích Lybia, trong đó có 2.656 vụ không chiến.
Hiện nay, tại vùng biển Địa Trung Hải có 21 tàu chiến của NATO thực hiện nhiệm vụ tuần tra.
Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter MacKay tuyên bố Canada không có ý định triển khai thêm máy bay hay mở rộng vai trò của mình tại Libya trong thời gian tới.
Bom Peyvuey, được điều khiển bằng laser, nặng khoảng 230kg và có giá 100.000 USD.
Anh Dũng (theo Vesti)