Trước quyết định sửa đổi Luật lòng đất của Nga cho phép các doanh nghiệp và cá nhân có thể khai thác vàng sa khoáng ở các khu vực không thể khai thác công nghiệp, một số nhà phân tích dự báo một "cơn sốt vàng" thực sự có thể bắt đầu tại quốc gia rộng lớn nhất thế giới này.
Việc sửa đổi Luật lòng đất không chỉ được các doanh nghiệp tư nhân quan tâm, mà còn thu hút sự chú ý của nhiều đại diện thuộc ngành công nghiệp du lịch. Theo đại diện của ngành này, các chuyến "du lịch tìm vàng" là phương pháp hứa hẹn nhất để sử dụng các mỏ vàng đã qua khai thác công nghiệp. Những người quan tâm không chỉ được cung cấp dụng cụ, mà còn được hưởng số vàng mà họ kiếm được. Các nhà kinh tế tính toán rằng giá của các chuyến du lịch sẽ vượt quá giá trị số vàng du khách kiếm được, nhưng du khách vẫn sẽ cảm thấy thích thú khi trải nghiệm công việc đào vàng.
Ông Viktor Orlov, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về tài nguyên nói: “Khi soạn thảo dự luật, tôi là một trong số các đồng tác giả đã nghĩ đến việc phát triển loại hình du lịch nói trên. Theo tôi, loại giải trí này sẽ thành công lớn, đặc biệt đối với giới trẻ. Họ sẽ cảm nhận được công việc của những người khai thác vàng ở Nga thế kỷ trước”.
”Du lịch tìm vàng” đang phát triển rầm rộ tại nhiều quốc gia như Mỹ, Australia, Thụy Sĩ, Italia và New Zealand. Ở đó, ai cũng có thể thuê một khoảnh đất và thử làm người đãi vàng và khách du lịch sẵn sàng trả một khoản tiền lớn để làm như vậy. Ví dụ, trong chuyến du lịch đãi vàng ở Ôxtrâylia trị giá 15.000 USD và bạn có thể mang đi miễn thuế tất cả những gì tìm được. Trong trường hợp này, người ta ước tính rằng trung bình mỗi khách du lịch chỉ đưa về nhà khoảng một gram vàng.
Loại hình du lịch này khiến cho những mỏ ít triển vọng nhất cũng trở nên hứa hẹn, mang lợi nhuận cho ngân sách, tạo thu nhập và công ăn việc làm cho người dân địa phương trong lĩnh vực dịch vụ, thúc đẩy xây dựng khách sạn và đường giao thông.
Tại Nga - nước đứng thứ ba thế giới về trữ lượng vàng, có rất nhiều khu vực như Viễn Đông, Ural, Magadan, Chukotka, Yakutia, khu vực Krasnoyarsk, vùng Irkutsk, khu vực Ngoại Baikal, khu vực Amur…có thể tổ chức du lịch tìm vàng. Trên thực tế, khách du lịch sẽ có cơ hội thực sự để đãi được từ 5 đến 20g vàng sa khoáng.
Ngoài ra, Nga có kế hoạch xây dựng những xưởng chế tác vàng nhỏ, nơi người đãi vàng may mắn sẽ đặt hàng hoặc tự tay làm món quà lưu niệm cho người thân. Trong khi chờ đợi, các công ty du lịch chuyên nghiệp đã tổ chức một "Klondike kiểu Nga" ở miền Trung Ural. Cách không xa Yekaterinburg, một khu giải trí thu hút khách du lịch đến khai thác kim loại quý cũng được khai trương. Các nhà lập pháp khẳng định rằng đến mùa khai thác mới, những du khách tìm vàng trên khắp thế giới đã có thể đến Nga để đãi vàng.
Bích Thủy
(theo Đài Tiếng nói nước Nga)