Những đứa lưu manh như con này chấp nhận đưa cái lỗ khắm đó cho mấy anh Việt đục trong vài năm, đủ thời hạn rồi là chúng nó bỏ, coi như vừa được chơi sướng trong mấy năm, rồi sau đó là cả 1 tương lai sáng lạng, nào là kéo bố mẹ chúng nó sang, kéo anh em sang (dù sẽ phải chờ đợi khá lâu, nghe đâu 10 năm mới được cứu xét.) Hôn thú giả dễ bị lộ, nhưng lấy kiểu này lọt được lỗ hổng của di trú Mỷ. Những con làm đĩ trá hình thường thích chơi kiểu này, cũng lấy đàng hoàng, cũng chơi muốn gẫy giường hàng đêm, nhưng trong đầu chúng nó đếm tửng ngày, từng tháng cho đủ năm, đủ tháng là bỏ, thế là xong. Có thẻ xanh rồi tới công dân Mỹ, họ hàng nhà nó chuẩn bị sang Mỹ để ăn bơ thừa sữa cặn?
|