Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Budapest vẫn nằm trong chương trình nghị sự.
“Điều gì bị hoãn lại thì rồi cũng sẽ đến. Chỉ là không phải vào thời điểm chúng ta muốn, mà là muộn hơn một chút”.
Theo ông Orbán, quá trình đàm phán bị đình trệ do vấn đề lãnh thổ. Ông cũng nhận định rằng các thỏa thuận Istanbul năm 2022 có thể đã chấm dứt xung đột, nhưng “người Anglo-Saxon đã phá hỏng tất cả.”
Ngày 16 tháng 10, các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã có cuộc điện đàm lần thứ tám kể từ đầu năm. Sau cuộc trò chuyện kéo dài hai tiếng rưỡi, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Moskva và Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp mới giữa hai nguyên thủ, có thể diễn ra tại Budapest.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest. Về phần mình, Nhà lãnh đạo Nga nói rằng vấn đề là việc hoãn lại, chứ không phải hủy bỏ.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, cho biết ông Trump là người đầu tiên bày tỏ quan điểm rằng việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Hungary vào lúc này là chưa cần thiết và Tổng thống Nga Putin đồng tình với quan điểm đó.