Tổng thống Trump ân xá cho 77 đại cử tri dự khuyết và một số cộng sự cấp cao trong cuộc bầu cử năm 2020, bao gồm: Rudy Giuliani, John Eastman, Christina Bobb, Jeffrey Clark và Mark Meadows

Rudy Giuliani, John Eastman, Mark Meadows, Kenneth Chesbro và Jeffrey Clark đều được Tổng thống Trump ân xá vào tối Chủ Nhật.
Tổng thống Trump vào tối Chủ Nhật đã ân xá cho 77 đại cử tri thay thế trong cuộc bầu cử năm 2020, những người đã bị chính quyền Joe Biden đàn áp một cách tàn nhẫn và bất công sau cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp.
Danh sách này bao gồm các cựu luật sư của Tổng thống Trump là Rudy Giuliani, Christina Bobb và John Eastman. Danh sách này cũng bao gồm các cố vấn thân cận của Trump là Mark Meadows, Boris Epshteyn, và hàng chục đại cử tri thay thế từ Georgia, Arizona, Michigan, Nevada và Wisconsin.
Ngôn ngữ của lệnh ân xá phần lớn mang tính biểu tượng — không ai trong số những người được xác định bị buộc tội liên bang. Tài liệu do Martin đăng tải cũng không đề ngày tháng, nên không rõ Trump ký khi nào.
Ed Martin đưa tin vào đêm Chủ Nhật.
“Tin nóng: Tổng thống Donald J. Trump đã ân xá cho các Đại cử tri thay thế năm 2020”, Martin viết trên X.
Ông tiếp tục, “Cảm ơn: [Tổng thống Donald J. Trump] đã cho phép tôi, với tư cách là Luật sư Ân xá Hoa Kỳ, được làm việc với [Nhà Trắng], cùng với [Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi], [Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche] và Tổng biện lý John Sauer, để đạt được mục đích của ngài — hãy để quá trình chữa lành của họ bắt đầu. #Federalist74.”
Sau đây là danh sách những người được Tổng thống Trump ân xá:
Mark Amick
Kathy Berden
Christina Bobb
Tyler Bowyer
Joseph Brannan
Carol Brunner
Mary Buestrin
Darryl Carlson
James “Ken” Carroll
Brad Carver
Robert Cheeley
Kenneth Chesebro
Hank Choate
Jeffrey Clark
Vikki Consiglio
Nancy Cottle
James DeGraffenreid
John Downey
John Eastman
Jenna Ellis
Boris Epshteyn
Amy Facchinello
Bill Feehan
Carolyn Fisher
Harrison Floyd
Clifford Frost
Kay Godwin
Edward Scott Grabins
Stanley Grot
Rudolph Giuliani
John Haggard
Scott Hall
Misty Hampton
David G. Hanna
Mark Hennessy
Mari-Ann Henry
Durward James Hindle III
Andrew Hitt
Jake Hoffman
Burt Jones
Anthony T. Kern
Kathy Kiernen
Timothy King
Trevian Kutti
James Lamon
Cathleen Latham
Jesse Law
Stephen Lee
Michele Lundgren
Meshawn Maddock
Michael McDonald
Mark Meadows
Shawn Meehan
Robert Montgomery
Daryl Moody
Samuel I. Moorhead
Loraine Pellegrino
Sidney Powell
James Renner
Eileen Rice
Mayra Rodriguez
Mike Roman
Rose Rook
Kelly Ruh
Greg Safsten
David Shafer
Marian Sheridan
Ray Stallings Smith III
Robert F. Spindell Jr.
Shawn Still
Ken Thompson
Pam Travis
James Troupis
Kent Vanderwood
Kelli Ward
Michael Ward
CB Yadav
Danh sách này bao gồm những người yêu nước Mỹ đã đồng ý đứng ra làm đại cử tri thay thế cho Tổng thống Trump nếu/khi Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu chuyển kết quả bầu cử năm 2020 trở lại các tiểu bang dao động cụ thể.
Bây giờ chúng ta đều biết rằng những quả bom của RNC và DNC do một cảnh sát được cho là của Điện Capitol cài đã buộc Quốc hội phải dừng kiểm phiếu và sau đó Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã thông qua các phiếu bầu để ấn định chiến thắng cho Joe Biden trong cuộc bầu cử gây tranh cãi và khó xảy ra nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Đảng Dân chủ đã đàn áp những đại cử tri thay thế này mặc dù chiến thuật tương tự đã được sử dụng trong nhiều cuộc bầu cử tổng thống.
Các trường hợp liên quan khác
2020 (Biden đấu với Trump): Các đồng minh của Trump tại 7 tiểu bang (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Mexico, Pennsylvania, Wisconsin) đã nộp các giấy chứng nhận "giả" hoặc "thay thế" trái phép, tuyên bố là đại cử tri của Trump. Những giấy chứng nhận này không được bất kỳ cơ quan nhà nước nào chứng nhận và thiếu tư cách pháp lý (không giống như năm 1876 hoặc 1960). Quốc hội đã bác bỏ chúng trong quá trình chứng nhận; không có danh sách đối thủ nào được công nhận. Các cuộc điều tra đang diễn ra coi đây là một âm mưu làm sai lệch kết quả, chứ không phải là một tranh chấp hợp pháp.
2000 (Bush kiện Gore): Tòa án Tối cao đã ra lệnh dừng kiểm phiếu lại ở Florida trước khi các đại cử tri họp, ngăn chặn các cuộc bầu cử đối địch. Cơ quan lập pháp Đảng Cộng hòa đã cân nhắc việc bổ nhiệm các đại cử tri của Bush nhưng không hành động.