Theo báo cáo của Bloomberg, Đan Mạch đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Mette Frederiksen phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 7/2025. Ảnh Getty
Theo ấn phẩm này, Copenhagen đã tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay tại Greenland vào tháng 9. Trong khi các cuộc tập trận trước đây nhắm vào các nhiệm vụ dân sự, thì các cuộc tập trận hiện tại lại nhằm mục đích "chuẩn bị chiến tranh".
Đan Mạch dự đoán Nga sẽ chuyển trọng tâm từ Ukraine sang khu vực Bắc Cực. Tình báo Đan Mạch tin rằng Nga sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp cho NATO.
Cũng trong tháng 9, Thủ tướng Đan Mạch cho biết nước này sẽ lần đầu tiên sở hữu vũ khí tầm xa, có độ chính xác cao nhằm ngăn chặn Nga.
Trong lời chỉ trích mạnh mẽ đối với Moscow, Thủ tướng Mette Frederiksen phát biểu với các nhà báo rằng Nga sẽ là mối đe dọa đối với Đan Mạch trong "nhiều năm tới" ngay cả khi không có nguy cơ tấn công sắp xảy ra.
Bà cho biết: "Với những vũ khí này, lực lượng phòng thủ sẽ có thể tấn công mục tiêu ở tầm xa và, ví dụ, vô hiệu hóa các mối đe dọa tên lửa của đối phương", đồng thời nói thêm rằng quyết định này đại diện cho "sự thay đổi mô hình trong chính sách quốc phòng của Đan Mạch".
Trước đó có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi lập trường ủng hộ Ukraine, gây lo ngại cho các đồng minh ở châu Âu.
Vietbf @ Sưu tầm