Tui hiểu rằng chính phủ nước ngoài luôn có những chương trình cứu trợ công dân trong các tình huống khó khăn thiên tai hay nhân họa. Khi dân đói mà chính phủ nói không có khả năng cứu trợ mới bị lên án. 
 
Nước mỹ có hơn 40 triệu sống nhờ vào trợ cấp thực phẩm đó mới là vấn đề chánh phải quan tâm vì không ngờ 1 nước giàu có mà có 1/10 dân số sống đói nghèo. 
 
Trong nhóm snap đó có người làm công chính phủ hưởng trợ cấp hay không thì không biết cụ thể - vì công viên chính phủ đóng cửa thì người làm việc hốt rác công viên cũng là "công chức" ở cấp độ khác nhau trong bộ máy chính quyền.
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |