Tổng thống Trump yêu cầu Tòa án Tối cao can thiệp và cho phép triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Chicago
Tổng thống Trump hôm thứ sáu đã yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ can thiệp và cho phép triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia ở Chicago.
Như đã đưa tin trước đó , một tòa phúc thẩm liên bang vào thứ năm đã giữ nguyên phán quyết của thẩm phán Biden về việc triển khai quân Vệ binh Quốc gia của Trump tới Chicago.
Một thẩm phán liên bang đã ban hành Lệnh cấm tạm thời (TRO) vào thứ năm tuần trước để ngăn chặn việc triển khai Vệ binh Quốc gia của Tổng thống Trump tại Chicago.
Thẩm phán liên bang April Perry, người được Biden bổ nhiệm, cho biết việc triển khai quân đội của Trump vi phạm Đạo luật Posse Comitatus cũng như Tu chính án thứ 10 và 14.
Tổng thống Trump đã huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas và cử họ đến Chicago để bảo vệ các đặc vụ ICE khỏi những kẻ khủng bố cực tả bạo lực Antifa.
“Nhiệm vụ của Vệ binh Quốc gia tại Chicago là bảo vệ tính mạng và tài sản liên bang đang phải đối mặt với các cuộc tấn công tội phạm liên tục. Lực lượng bảo vệ DHS được triển khai dưới sự kiểm soát của *liên bang* và do đó, giống như bất kỳ lực lượng liên bang nào, có thể được điều động từ bất kỳ tiểu bang nào nếu DHS thấy cần thiết (giống như cách quân đội được rút khỏi bất kỳ căn cứ nào). Họ hoạt động như một lực lượng liên bang bảo vệ tài sản liên bang”, Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller trước đây đã phát biểu.
Ông nói thêm: “Các nhà lãnh đạo Chicago và Illinois đang phạm tội với mọi tiểu bang khác khi cản trở ICE nhằm tạo điều kiện cho cuộc xâm lược tội phạm nước ngoài này trên toàn bộ Hoa Kỳ”.
Thứ Bảy tuần trước, Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 7 đã dỡ bỏ Lệnh cấm tạm thời của Thẩm phán Perry đối với việc Trump huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 7 vẫn giữ nguyên lệnh cấm triển khai quân của Thẩm phán Perry trong một lệnh dài một trang.
Vào thứ năm, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực số 7 đã nhất trí duy trì lệnh của Thẩm phán Perry ngăn chặn việc triển khai quân đội của Tổng thống Trump.
Hội đồng ba thẩm phán bao gồm: Rovner (George HW Bush), Hamilton (Obama) và St. Eve (George W. Bush).
Các thẩm phán tòa phúc thẩm đồng ý với khẳng định của Thẩm phán Perry rằng "không có đủ bằng chứng về cuộc nổi loạn hoặc nguy cơ nổi loạn".
Cuộc đảo chính tư pháp vẫn tiếp tục.
Thẩm phán Karin Immergut, người được Trump bổ nhiệm, gần đây đã chặn việc Tổng thống Trump triển khai Vệ binh Quốc gia tới Portland.
Hôm thứ Tư tuần trước, Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 9 đã bỏ phiếu nhất trí bãi bỏ Lệnh cấm tạm thời của Thẩm phán Immergut đối với việc Trump huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon.
Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 vẫn giữ nguyên phán quyết của Thẩm phán Immergut về việc triển khai quân đội.