“Tôi nghĩ chúng ta đang hướng đến một cuộc đóng cửa” – Vance CHỈ TRÍCH Schumer và Đảng Dân chủ vì cố gắng bắt giữ người Mỹ làm con tin để tài trợ cho chương trình chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp
Các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã gặp Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance để thảo luận về một dự luật tạm thời nhằm ngăn chặn tình trạng đóng cửa chính phủ.
Hai dự luật tạm thời đã bị đình trệ tại Thượng viện trong hai tuần qua vì đảng Dân chủ đang chặn chương trình nghị sự của Tổng thống Trump.
Chính phủ sẽ đóng cửa vào thứ Tư vì đảng Dân chủ đang tìm kiếm khoản chi 1,5 nghìn tỷ đô la để tài trợ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư bất hợp pháp và phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho trẻ em.
Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ Chuck Schumer đã rời khỏi cuộc họp vào thứ Hai và tuyên bố rằng ông đã cố gắng đổ lỗi cho Tổng thống Trump bằng cách nuôi dạy một đứa trẻ mắc bệnh ung thư.
“Tôi đã kể với ông ấy về việc tôi đã gặp một người mẹ đang khóc vì con gái bà bị ung thư… và những gì đã xảy ra với ngành chăm sóc sức khỏe, với những gì họ đã làm, bà ấy sẽ phải chứng kiến con gái mình đau khổ và có thể chết. Và ông ấy dường như hiểu được mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này,” Schumer nói.
Phó Tổng thống JD Vance đã rời khỏi cuộc họp và chỉ trích Schumer cùng các nhà lập pháp đảng Dân chủ trong bài phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.
Vance nói với các phóng viên: "Tôi nghĩ chúng ta đang tiến tới việc đóng cửa chính phủ vì đảng Dân chủ không làm điều đúng đắn".
“Đảng Dân chủ muốn một gói chi tiêu 1,5 nghìn tỷ đô la để tài trợ cho chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nhập cư bất hợp pháp. Chúng tôi đã nói với họ rằng điều đó thật vô lý, và giờ họ sẵn sàng đóng cửa chính phủ vì điều đó. Điều đó không thể chấp nhận được”, ông nói.
Vance phát biểu: "Các bạn sẽ nghe rất nhiều từ phía đảng Dân chủ về thực tế là chính sách chăm sóc sức khỏe của Mỹ đã bị phá vỡ... mọi điều mà họ cáo buộc về sự phá vỡ của chính sách chăm sóc sức khỏe của Mỹ đều là chính sách mà đảng Dân chủ đã ủng hộ trong thập kỷ qua", trong khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gật đầu đồng ý.
“Vì vậy, nếu họ muốn thảo luận về cách sửa đổi chính sách chăm sóc sức khỏe của Mỹ, hãy làm điều đó. Tôi rất muốn làm điều đó. Lãnh đạo Đa số Thượng viện cũng rất muốn làm điều đó. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc, nhưng hãy làm điều đó trong bối cảnh một chính phủ minh bạch, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân Mỹ. Đó là tất cả những gì chúng tôi đề xuất, và việc họ từ chối làm điều đó cho thấy lập trường của họ vô lý đến mức nào”, Vance nói thêm.